Vụ 5 công an dùng nhục hình: Cha bị cáo Thành kêu oan lên Chủ tịch nướcNgày 28/4, ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành - nguyên thiếu úy tại Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết đã gửi đơn kêu oan đến Chủ tịch nước.
Vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên: Bị cáo Thành vẫn kêu oanTại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành khai mình chỉ giơ gậy cao su lên dọa chứ không đánh bị hại. Đây là bị cáo duy nhất kêu oan trong vụ án công an dùng nhục hình đánh chết người ở Phú Yên.
Vụ công an dùng nhục hình: Vi phạm pháp luật thô bạo!Theo Luật sư Nguyễn Văn Thắng, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, chứng cứ chẳng có cơ sở gì mà tòa vẫn tuyên, các khâu của vụ án đều vi phạm quy trình tố tụng, vi phạm pháp luật thô bạo.
Vụ 5 công an dùng nhục hình: Cha bị cáo kêu oan lên Chủ tịch nướcNgày 27/4, ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) trong vụ án “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết, ông vừa gửi đơn lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để kêu oan cho con trai.
Đề nghị giám định thương tích nạn nhân vụ 5 công an dùng nhục hình“Việc trưng cầu thương tích nạn nhân có tính chất quyết định đến sự đúng đắn trong việc định tội, lượng khung hình phạt, xác định người thực hiện hành vi tội”, luật sư Nguyễn Văn Thắng người bào chữa cho nguyên thiếu úy công an Nguyễn Thân Thảo Thành nói.
Vụ công an dùng nhục hình: Sai phạm chồng lên sai phạm?“Tất cả các giai đoạn tố tụng đều vi phạm pháp luật, kể cả giai đoạn tiền tố tụng, có dấu hiệu mớm cung, dụ cung, sửa chữa lời khai, tiêu hủy chứng cứ… sai phạm cứ nối tiếp sai phạm”, LS Nguyễn Văn Thắng, bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành nói.
Vụ “5 công an dùng nhục hình”: Cha bị cáo Thành tiếp tục kêu oan lên Chủ tịch Quốc hộiNgày 27/7, ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành - nguyên thiếu úy tại Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết đã gởi đơn kêu oan đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Hiện.
Nhiều người xứng đáng ngại làm hồ sơ, đơn xin được khen thưởngThảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, đại biểu Quốc hội nêu thực tế không ít người xứng đáng lại rất ngại làm hồ sơ, làm đơn xin được khen thưởng.
Bỏ chức danh nghề nghiệp, viên chức sẽ được quản lý thế nào?Dự thảo nghị định chuyển sang quản lý viên chức theo vị trí việc làm, thay dần cơ chế chức danh nghề nghiệp, với hệ thống bậc và khung năng lực thống nhất trên toàn quốc.
Đơn vị làm việc cầm chừng nhưng năm nào cũng cố bầu đủ 20% chiến sĩ thi đuaĐại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra bất cập trong khen thưởng khi nhiều đơn vị không có người xuất sắc, hoạt động cầm chừng, nhưng năm nào cũng cố bầu cho đủ 20% “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Thay đổi lớn về chức danh, cách xếp lương giáo viênTất cả giáo viên từ bậc mầm non đến phổ thông sẽ được gọi theo chức danh chung của từng cấp học, thay vì phân hạng I, II, III hay phân loại thành 3-4 chức danh nhà giáo.
Phụ huynh đặt nặng thành tích học tập, con càng khó trở nên xuất chúngTheo chuyên gia, khi trẻ bị yêu cầu phải thành công trước lúc kịp hiểu mình là ai, xung đột nội tâm là điều khó tránh, từ đó dễ dẫn đến trầm cảm và lo âu.