1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quay clip để tố cáo người đàn ông dâm ô bé gái 6 tuổi

Những ngày qua, bé gái tên N.N.B.L (6 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) luôn sống trong bấn loạn, hoảng sợ khi bị người hàng xóm có những hành vi sàm sỡ, dâm ô.

Theo chị N.T.Đ.P (mẹ cháu L.) trình bày, khoảng 18 giờ tối 26 - 3, chị đi làm về không thấy cháu L nên đã đi tìm. Trong quá trình đi tìm con, chị được một người dân gọi lại hỏi "có phải chị đang đi tìm con gái không ?" rồi cho xem đoạn clip có cảnh con gái chị đang bị một người đàn ông lớn tuổi có những hành động "sờ soạng" khắp người gây hoảng loạn.

Bức xúc, chị lập tức chạy đến xông vào cứu con gái. Đúng lúc này, công an địa phương phá tung cửa giải cứu cháu L., khống chế người đàn ông này đưa về trụ sở.

Nhiều người cho biết, chị P. bán bánh mỳ, chồng làm công nhân. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nên hai vợ chồng nhờ gia đình nội, ngoại chăm sóc hai con giúp và rời nhà rất sớm sớm để lo chuyện mưu sinh.

Thân nhân của chị P. cho hay, vào ngày 26 - 3, cháu L. được ông nội đón về nhà rồi đưa qua nhà bà ngoại chờ mẹ. Chị P., làm về không thấy con nên đã đi tìm.

Thời điểm người đàn ông nói trên có những hành vi dâm ô cháu L. đã bị một số người phát hiện. Những người này vội báo công an. Sau đó, họ vừa tìm cách giải cứu cháu L., vừa dùng thiết bị quay lại cảnh ông T. thực hiện hành động này đối với cháu L. để làm bằng chứng.

Qua xác minh, người đàn ông có những hành động dâm ô với cháu L. tên P.H.T. (phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) nằm ở trong khu phố liền kề và cùng là hàng xóm với nhà bà ngoại của cháu L.

Ngày 28 - 3, trả lời Báo Pháp luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng công an phường 5 (quận Phú Nhuận), cho biết khi tiếp nhận thông tin từ người dân trình báo, Ban chỉ huy phường đã huy động lực lượng xuống kiểm tra. Tiếp đó, đã cho mời những người liên quan lên trụ sở làm việc.

Bước đầu, công an phường tiến hành lấy lời khai, làm giấy giới thiệu để nạn nhân đến bệnh viện kiểm tra và lập hồ sơ chuyển lên cơ quan công an quận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo XUÂN NGỌC
Pháp luật TP Hồ Chí Minh