1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Quán karaoke liên tiếp bị phát hiện chứa chấp đối tượng “bay lắc”

(Dân trí) - Trong vòng chưa đầy 1 tuần, Công an Quảng Nam phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh karaoke chứa chấp hàng chục thanh niên “bay lắc” trong quán.

Lúc 4h20 sáng nay, 16/9, Công an phường An Sơn (TP Tam Kỳ) bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Gia 5 (đường Ông Ích Khiêm, phường An Sơn, TP Tam Kỳ) do Phan Hoàng Lâm (SN 1991, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) làm quản lý thì phát hiện có 1 phòng karaoke đang hoạt động với 10 thanh niên thuê sử dụng (gồm 7 nam, 3 nữ).

Quán karaoke liên tiếp bị phát hiện chứa chấp đối tượng “bay lắc”  - 1

10 thanh niên “bay lắc” trong quán karaoke Hoàng Gia 5

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an phát hiện 10 thanh niên đều có sử dụng chất ma túy. Công an phường An Sơn đã lập biên bản đối với cơ sở kinh doanh này về các vi phạm hoạt động quá giờ quy định, để cho người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực của mình quản lý.

Hiện các đối tượng sử dụng chất ma túy đang được Công an phường An Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều đáng nói, trước đó khoảng 4h30 sáng ngày 12/9, cũng tại cơ sở kinh doanh này, tổ công tác Công an phường An Sơn đã kiểm tra đột xuất, phát hiện có 2 phòng karaoke đang hoạt động với 8 thanh niên thuê sử dụng gồm 4 nam, 4 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 8 thanh niên đều sử dụng chất ma túy.

Tang vật thu được tại chỗ gồm nhiều dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Lực lượng công an đã lập biên bản đối với cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Gia 5 về các vi phạm để cho người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực của mình quản lý, hoạt động quá giờ quy định, không xuất trình được giấy tờ kinh doanh đủ điều kiện về an ninh trật tự và các giấy tờ liên quan đến dịch vụ kinh doanh karaoke.

Vụ việc đang được Công an phường An Sơn tiếp tục xác minh, xử lý.

Công Bính

Quán karaoke liên tiếp bị phát hiện chứa chấp đối tượng “bay lắc”  - 2