1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Phục hồi điều tra vụ Đường “Nhuệ” chiếm công ty của người tố cáo đối tượng?

(Dân trí) - Hội đồng xét xử quyết định hủy phán quyết vợ chồng ông Lẫm và bà Quyết có tội của tòa sơ thẩm đồng thời kiến nghị phục hồi điều tra việc Đường “Nhuệ” cùng đàn em chiếm công ty TNHH Lâm Quyết.

Sau 1 ngày làm việc, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên toà phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã có kết luận cuối cùng.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã nhận thấy, việc điều tra thu thập chứng cứ và giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm là không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên cần phải hủy bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

Phục hồi điều tra vụ Đường “Nhuệ” chiếm công ty của người tố cáo đối tượng? - 1

Phiên toà phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Cụ thể, trong sự việc, ông Đỗ Văn Tới (65 tuổi, trú tổ 13, phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) tố cáo vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết chiếm đoạt khoản vay 900 triệu đồng, HĐXX thấy rằng cần làm rõ mâu thuẫn trong lời khai trả tiền của 2 bị cáo, việc trả tiền ở đâu, thời gian nào, có ai chứng kiến, trả thế nào... Đồng thời, cần có sự đối chất giữa bị hại và bị cáo để làm rõ vấn đề trả tiền hay chưa trả.

HĐXX toà phúc thẩm cũng cho rằng, cần làm rõ việc vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết có bỏ trốn hay không, vì trong cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình kết luận điều tra của Công an tỉnh Thái Bình và cả bản án của toà sơ thẩm đều cho rằng, đây là dấu hiệu tội chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, cần điều tra làm rõ vợ chồng ông Lẫm và bà Quyết vì sao lại bỏ trốn, bỏ trốn vào thời gian nào, đi những đâu, làm việc gì?...

Phục hồi điều tra vụ Đường “Nhuệ” chiếm công ty của người tố cáo đối tượng? - 2

Chính vì vậy, HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm số 25 ngày 12/6/2019, gửi hồ sơ về Viện KSND tỉnh Thái Bình giải quyết theo quy định của pháp luật. HĐXX cũng quyết định tạm thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết cho đến khi Viện KSND tỉnh Thái Bình thụ lý lại vụ án.

Phục hồi điều tra vụ Đường “Nhuệ” chiếm công ty của người tố cáo đối tượng? - 3

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường"Nhuệ") 

Đồng thời, HĐXX kiến nghị các Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình và Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12, tháng 3/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình; khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Đức Văn