1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phụ xe dàn cảnh trộm hơn 6 tỷ trên xe khách

(Dân trí) - Là phụ xe của nhà xe T.T, nên Nguyễn Thanh Bình biết trên xe luôn có tiền, hàng có giá trị của khách gửi đi Hà Nội. Theo đó, gã phụ xe đã dàn cảnh, cùng đồng bọn lấy trộm gói hàng trị giá trên 6 tỷ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Chiều ngày 17/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1984) và Cao Ngọc Dương (SN 1989), cùng trú tại TP Vinh, Nghệ An.

Nguyễn Thanh Bình là phụ xe của nhà xe T.T nên biết trên xe luôn có tiền và hàng hóa có giá trị được khách gửi ra Hà Nội. Tối ngày 15/2/2017, Nguyễn Thanh Bình đóng giả hành khách bị tai nạn giao thông cùng Cao Ngọc Dương lên xe 37B-019.xx (Bình là phụ xe của chiếc xe khác).

Bình nằm giường ngay cạnh rương đựng hàng khách gửi, Dương cảnh giới. Lợi dụng khi chưa có khách nào lên xe, Bình dùng chìa khóa chuẩn bị sẵn mở rương, lấy 1 bọc hàng dấu vào trong người. Cả hai giả vờ xuống xe đi vệ sinh rồi tẩu thoát.

Bên trong gói hàng có rất nhiều loại ngoại tệ khác nhau trị giá hơn 6 tỷ đồng. Bình lấy 2/3 số tiền trên, chia cho Dương 1/3 và cho Cao Ngọc Minh (SN 1996, trú TP Vinh) 3.000 USD.

Nguyễn Thanh Bình - gã phụ xe dàn cảnh để trộm bọc tiền trị giá hơn 6 tỷ đồng trên xe khách
Nguyễn Thanh Bình - gã phụ xe dàn cảnh để trộm bọc tiền trị giá hơn 6 tỷ đồng trên xe khách

Có số tiền lớn, Dương, Minh cùng một số thanh niên khác rủ nhau lên quán karaoke “xõa” và nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Dương gọi điện cho Phan Bùi Thông (SN 1993, trú tại TP Vinh) để mượn súng “xử” đối thủ. Thông lấy 1 khẩu AK, 1 khẩu Săm-lét cùng 35 viên đạn cùng Dương đi giải quyết mâu thuẫn với đám thanh niên kia. Chưa kịp “xử lý” đối thủ thì nhóm của Dương bị Cảnh sát 113 phát hiện, thu giữ toàn bộ hung khí và đưa về trụ sở Công an TP Vinh làm việc.

Biết khó che dấu vụ trộm trên xe khách, Cao Ngọc Dương đầu thú với cơ quan điều tra. Một ngày sau Nguyễn Thành Bình cũng ra đầu thú, hoàn trả toàn bộ số tài sản đã lấy cắp.

Nguyễn Thanh Bình bị truy tố ra trước pháp luật tội “Trộm cắp tài sản”; Cao Ngọc Dương bị truy tố tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Phan Bùi Thông bị truy tố tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Cao Ngọc Minh bị truy tố tội “Không tố giác tội phạm”.

Bị cáo Cao Ngọc Dương lĩnh 8 năm tù cho cả hai tội danh Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Bị cáo Cao Ngọc Dương lĩnh 8 năm tù cho cả hai tội danh "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị hại trong vụ án không yêu cầu bồi thường thiệt hại và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Cao Ngọc Dương 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Phan Bùi Thông 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Cao Ngọc Minh 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hoàng Lam