1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phụ bếp "biến" thành chủ tịch, lừa đảo hơn 15 tỷ đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chỉ phụ bếp trong thời gian ngắn, Trần Thị Hồng Giang "nổ" là giám đốc nhà hàng, chủ tịch hội đồng quản trị... Bằng các vở kịch tự biên, tự diễn, Giang chiếm đoạt 15 tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 4/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Thị Hồng Giang (42 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa kéo dài trong 2 ngày, 3-4/4.

Phụ bếp biến thành chủ tịch, lừa đảo hơn 15 tỷ đồng - 1

Bị cáo Trần Thị Hồng Giang tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Giang từng làm phụ bếp trong thời gian ngắn tại một cơ sở thuộc chuỗi nhà hàng nổi tiếng trên toàn quốc. Sau khi nghỉ việc, Giang lao vào các trò chơi đổi thưởng trên mạng xã hội dẫn tới nợ nần nên người phụ nữ này lập kế hoạch đi lừa đảo.

Giang tiếp cận các nạn nhân, tự giới thiệu mình là giám đốc nhà hàng tại thành phố Vinh rồi chủ tịch hội đồng chuỗi nhà hàng trên toàn quốc, có thể xin việc hoặc thuyết phục góp cổ phần chia lợi nhuận.

"Nổ" làm chủ tịch, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng (Video: Hoàng Lam).

Trong quá trình tiếp cận các bị hại, Giang nhận thấy một số người tin vào tâm linh nên "vẽ" ra các kịch bản để trục lợi như đưa ra các phán đoán úp mở về phần âm, về "vong", gợi ý làm lễ giải hay thuyết phục chuyển tiền vào một quỹ phật giáo (không có thật), sau 7 năm rút cả gốc lẫn lãi.

Tin tưởng Giang, nhiều bị hại đã chuyển tiền để nhờ xin việc, góp cổ phần, làm lễ giải hạn, góp quỹ...

Với thủ đoạn này, từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2022, Trần Thị Hồng Giang chiếm đoạt của 8 bị hại, tổng số tiền lên tới 15 tỷ đồng, người nhiều nhất trên 7,4 tỷ đồng, người ít nhất 285 triệu đồng. Trong số nạn nhân có cả cô giáo cũ của Giang.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Giang sử dụng chơi game đổi thưởng trên mạng Internet và thua lỗ sạch.

Phụ bếp biến thành chủ tịch, lừa đảo hơn 15 tỷ đồng - 2

"Nói tốt" giúp Giang, Nguyễn Thị Tuyết phải lĩnh án 12 năm tù (Ảnh: Hoàng Lam).

Liên quan vụ án còn có Nguyễn Thị Tuyết (35 tuổi, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Tuyết là người được Giang cưu mang, giúp đỡ. Khi một số bị hại nghi ngờ bị Giang lừa đảo, hỏi Tuyết thì người phụ nữ này không cung cấp thông tin đúng, ngược lại còn có lời nói giúp cho Giang khiến các bị hại tin tưởng, chuyển tiền.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thị Tuyết đóng vai trò đồng phạm, giúp Giang thực hiện 2 hành vi chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Tuyết khẳng định bản thân biết hành vi của Giang là lừa đảo, nhưng vì "nể" nên không vạch trần. Trong các vụ việc Tuyết không được chia phần nhưng thỉnh thoảng được Giang cho tiền tiêu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết 12 năm tù. Hiện bị cáo này nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.