1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Phó trưởng công an phường bị bắn trọng thương vì… một con gà

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Xin lại con gà đá độ nhưng không được giải quyết, Lực đã dùng súng tự chế bắn phó trưởng công an phường bị thương.

Ngày 21/4, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu xét xử Huỳnh Hữu Lực (SN 1980) ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu về tội giết người và chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phó trưởng công an phường bị bắn trọng thương vì… một con gà - 1

Bị cáo Huỳnh Hữu Lực tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, do Đại úy P.V.Đ - Phó trưởng Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai - tạm giữ con gà đá độ, Huỳnh Hữu Lực nhiều lần tìm Đại úy Đ. xin lại nhưng Đại úy Đ. không giải quyết, từ đó Lực sinh ra bực tức.

Tối 7/12/2020, sau khi uống rượu, Lực mang theo một súng tự chế, 3 viên đạn, một cây dao tự chế rồi điều khiển xe máy đến trụ sở Công an phường Hộ Phòng tìm Đại úy Đ.

Tại đây, Lực dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến lực lượng công an phường đang làm nhiệm vụ. Khi thấy Đại úy Đ., Lực lấy súng tự chế bắn phó trưởng công an phường một phát trúng vào vùng thái dương bên trái.

Sau đó, Lực bỏ chạy và bị mọi người truy đuổi khống chế bắt giữ; Đại úy Đ. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị đến ngày 12/12/2020 ra viện.

Trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của Huỳnh Hữu Lực, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lực 16 năm tù về 2 tội giết người và chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.