1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong vụ Minh "sâm"

(Dân trí) - Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo cơ quan điều tra Bộ CA, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ trùm xã hội đen Minh “sâm”.

Chân dung ông trùm xã hội đen Minh sâm.

Chân dung ông trùm xã hội đen Minh "sâm".

Theo đó, chiều 22/8, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng đã ký thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng ban Phòng, chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) và Nguyễn Tiến Hưng (tức Hưng “sóc”) ở Bắc Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9.

Trước đó, ngày 13/8/2014, Cục C47 đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra khám phá nhóm đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức theo kiểu xã hội đen tại Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản; Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ được 2 cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỉ đồng tại kho gỗ của Minh “sâm”.
 
Cơ quan công an cũng thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng, 7 xe ôtô đắt tiền (trong đó có một xe Maybach 57s trị giá ngót nghét cả triệu đô); 6 tỷ đồng và 50 nghìn USD cùng sổ tiết kiệm và nhiều thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng cùng tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Hơn 100 chiến sĩ công an cùng rất nhiều lực lượng khác tham gia phá chuyên án Minh sâm đêm 13/8.

Hơn 100 chiến sĩ công an cùng rất nhiều lực lượng khác tham gia phá chuyên án Minh "sâm" đêm 13/8.

Ngày 16/8, Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương, khen ngợi thành tích của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị như Cục C47, Cục C50, Cục A69, Cục A71, K20 và tặng thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI) chỉ đạo Cục C47 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ khẩn trương khai thác các đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, Giám đốc Cty TNHH Đại An, SN 1960, trú tại Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh) và Nguyễn Thành Hưng, (tức Hưng “sóc”, Giám đốc Cty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh, SN 1952, trú tại Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng 8 đối tượng khác về các tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hơn 100 chiến sĩ công an cùng rất nhiều lực lượng khác tham gia phá chuyên án Minh sâm đêm 13/8.

Trung Tướng Đỗ Kim Tuyến khen thưởng ban chuyên án phá 2 vụ án lớn , trong đó có chuyên án bắt trùm xã hội đen Minh "sâm".

Ngày 18/8, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ CA) cho biết, sau khi củng cố đầy đủ các chứng cứ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” của các đối tượng, cơ quan CSĐT sẽ tiếp mở rộng chuyên án điều tra một số hành vi theo báo chí nêu có liên quan đến băng nhóm Minh “sâm” như: cố ý gây thương tích, giết người…

Ngày 20/8, trong buổi lễ tuyên dương khen thưởng tại Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục 6, Bộ CA), Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 6, đã trao thưởng cho các đơn vị tham gia triệt phá 2 chuyên án lớn, trong đó có chuyên án triệt phá băng nhóm xã hội đen hoạt động tại Bắc Ninh do Minh “sâm” cầm đầu.

Minh sâm lập trạm cân xe quá tải và tự cho mình quyền xử phạt các xe gỗ vượt quá tải trọng.


Minh "sâm" lập trạm cân xe quá tải và tự cho mình quyền xử phạt các xe gỗ vượt quá tải trọng.

Hiện chuyên án trùm xã hội đen Minh “sâm” vẫn đang được cơ quan CSĐT Bộ CA tiến hành điều tra mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của băng nhóm này.

Tuấn Hợp