1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Phó chủ tịch huyện ký sổ đỏ giả

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Bí thư huyện ủy An Minh, bà Hồ Như Thúy – Phó chủ tịch UBND huyện An Minh (Kiên Giang) đã ký một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Theo đề nghị của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang và xét thấy sự việc cần thiết, ngày 27/9, Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Minh (Kiên Giang) biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ chức vụ và công tác đối với bà Hồ Như Thúy, Phó chủ tịch UBND huyện An Minh.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Huyện ủy An Minh, bà Thúy đã ký một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do cán bộ của cơ quan chuyên môn ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện trình. Giấy chứng nhận này không thiết lập bằng hồ sơ và trên thực tế cũng không có đất.

Liên quan vụ việc trên, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đông Hải (chủ DNTN Tấn Hải Đăng, H.An Minh), Dương Văn Giàu và Nguyễn Hoàng Minh (đều là cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H.An Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong một diễn biến khác, ông Tâm cũng cho biết liên quan đến vụ việc cán bộ văn phòng huyện uỷ huyện An Minh kê khống lương, biên chế, để ngoài sổ sách tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 4 cán bộ lãnh đạo văn phòng.
 
Riêng bà Nguyễn Thị Thu Tâm - Phó chánh Văn phòng phụ trách hành chính quản trị và bà Nguyễn Thị Thúy Oanh - kế toán của văn phòng bị đề nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật.

Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, Văn phòng Huyện ủy An Minh kê chênh lệch hệ số lương cao hơn thực tế, kê khống biên chế, để ngoài sổ sách kế toán, lập quỹ phúc lợi trái quy định dẫn đến sai phạm số tiền trên 742,3 triệu đồng. Năm 2011 văn phòng kê khống hệ số lương của 38 công chức, kê khống 3 biên chế. Năm 2012 kê khống hệ số lương 23 công chức, kê khống hai biên chế.

Riêng từ đầu năm 2013 đến nay, Văn phòng huyện ủy An Minh tiếp tục kê khống hệ số lương của 18 công chức để hưởng chênh lệch 190 triệu đồng. 
 
Nguyễn Hành