1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

"Phê" ma túy rồi dọa thiêu chết cháu ruột vì nghi bị theo dõi

Đặng Dương

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ và cháu ruột cài định vị trên xe máy của mình, Sương dùng dao và búa đinh dọa giết cháu. Sau khi khống chế đối tượng, công an phát hiện Sương dương tính với ma túy.

Ngày 24/5, Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sương (sinh năm (SN) 1984, trú xã Tâm Thắng) để điều tra, làm rõ về hành vi đe dọa giết người.

Phê ma túy rồi dọa thiêu chết cháu ruột vì nghi bị theo dõi - 1

Đối tượng Sương bị khởi tố vì có hành vi đe dọa giết cháu ruột (ảnh: Công an Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, do nghi ngờ vợ và anh Nguyễn Văn N. (cháu ruột) gắn thiết bị định vị vào xe máy của mình nên tối 15/4, Sương bắt anh N. phải thừa nhận việc gắn thiết bị nêu trên.

Do anh N. nói không biết nên Sương đánh vào mặt, rồi dùng dao dí vào cổ đe dọa giết, khiến anh này bị thương tích.

Sau đó, Sương bắt anh N. ngồi dựa vào xe máy rồi mở bình và dùng bật lửa nhiều lần dọa đốt chết anh N. Đồng thời, Sương còn dùng búa đinh dí vào đầu, dọa đập cháu ruột.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Cư Jút đã kịp thời có mặt để khống chế, bắt giữ đối tượng.

Qua xét nghiệm cho thấy Sương dương tính với chất ma túy.