1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Phạt tù nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Sơn Nhung

(Dân trí) - Trong lúc cả nước ra sức chống dịch Covid-19 thì trong 2 ngày, nhóm này đã 2 lần tổ chức đưa 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi.

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo: Trần Văn Hậu (sinh năm 2001, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu); Hồ Văn Thãnh (sinh năm 1987); Trương Ngọc Danh (sinh năm 1957); Lê Văn Quí (sinh năm 1972); Cao Văn Phùng (sinh năm 1966, cùng ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; Phan Thị Kiều Diễm (sinh năm 1989, ngụ tổ 2, ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM) về tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Phạt tù nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép - 1
Các đối tượng tại tòa án

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, khoảng 22h ngày 16/6, Công an xã Tiên Thuận tuần tra phát hiện bắt giữ Phan Huy Truyền (ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô chở 4 người Trung Quốc từ TPHCM đến khu vực ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận giao lại cho Trần Văn Hậu và Hồ Văn Thãnh để tổ chức đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Kết quả điều tra xác định: Phan Thị Diễm Kiều kết hôn với người đàn ông Trung Quốc tên Khờ Ly và sang Trung Quốc sinh sống. Đến năm 2019, Kiều trở về Việt Nam.

Ngày 15/6, Khờ Ly giới thiệu Kiều với người đàn ông Trung Quốc (không rõ lai lịch) nhờ Kiều tìm người tổ chức đưa 8 người Trung Quốc đang ở TPHCM xuất cảnh sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch và hứa trả công cho Kiều 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.200.000 đồng).

Kiều điện thoại thuê Hậu, Hậu thuê Thãnh, rồi Thãnh kêu thêm Danh, Danh đồng ý nhận đưa người sang Campuchia với tiền công 7 triệu đồng/1 người, mỗi lần chỉ đưa được 5 người và thời gian đi là ban đêm.

Sau đó, Danh rủ Qui, Phùng rồi cả nhóm cùng nhau tổ chức đưa 5 người Trung Quốc từ TPHCM xuất cảnh trái phép qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Tiếp đó, Hậu liên lạc với Kiều thỏa thuận giá 8 triệu đồng/1 người và yêu cầu Kiều cho thêm 1 triệu đồng tiền điện thoại. Kiều đồng ý.

Hậu điện thoại thuê Phan Huy Truyền điều khiển xe ô tô BKS 51H-099.53 đón 5 người khách từ khu vực huyện Bình Chánh, TPHCM đi đến biên giới Mộc Bài với tiền xe là 1 triệu đồng.

Khi Truyền chở khách đến điểm hẹn giao khách lại cho Thãnh, Danh, Qui, Phùng để tổ chức đưa xuất cảnh sang Campuchia. Trong đó, Thãnh và Danh làm cảnh giới, còn Phùng và Qui trực tiếp dẫn 5 người Trung Quốc đi bộ theo đường bờ ruộng sang Campuchia.

Sau khi đưa thành công 5 người sang Campuchia, sáng ngày 16/6, Kiều chuyển cho Hậu 41 triệu đồng vào tài khoản của Lê Chí Thanh (do Hậu mượn). Khi có tiền, Hậu rút hết số tiền ra trả cho Thãnh 35 triệu đồng, còn lại 6 triệu đồng, Hậu hưởng lợi. Thãnh trả cho Danh 28 triệu đồng, Danh trả cho Qui và Phùng 8 triệu đồng. Riêng Phùng sau đó được Qui chia 1 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 17h ngày 16/6, Kiều tiếp tục thuê Hậu đưa thêm 3 người Trung Quốc xuất cảnh sang Campuchia. Sau khi thỏa thuận với Thãnh, Hậu đồng ý nhận với tiền công như đi lần trước với Kiều.

Tiếp đó, Hậu cũng thuê Truyền đến đón 3 người khách ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM với giá 1 triệu đồng. Cùng thời gian này, Thãnh được một người phụ nữ khác liên hệ thuê đưa 1 người khách Trung Quốc khác đang ở quận Bình Thạnh, TPHCM sang Campuchia cũng với giá 7.000.000 đồng/người. Thãnh liên lạc với Truyền ghé sang chở thêm người khách này với giá 500.000 đồng.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Truyền rước đủ 4 khách Trung Quốc đưa đến khu vực biên giới thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận giao lại cho Hậu và Thãnh thì bị Công an xã Tiên Thuận đang trên đường tuần tra phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Theo HĐXX, trong lúc cả nước ra sức chống dịch Covid-19 thì trong 2 ngày (15 và 16/6), nhóm này đã 2 lần tổ chức đưa 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi.

Với những chứng cứ thu thập được và lời khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Hậu, Phan Thị Diễm Kiều 6 năm tù; Lê Văn Qui, Hồ Văn Thãnh, Trương Ngọc Danh 3 năm 6 tháng tù; Cao Văn Phùng 2 năm 6 tháng tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.