Phạt tù 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả
(Dân trí) - Chủ cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở Bạc Liêu móc nối mua thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu và chất lượng của các công ty có tiếng ở Việt Nam.
Ngày 21/3, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (39 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang) và Trần Quốc Huẩn (44 tuổi, ngụ tại tỉnh Bạc Liêu) mỗi người 10 năm tù cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.
Theo cáo trạng, ngày 23/12/2023, tại cơ sở kinh doanh của Trần Quốc Huẩn ở xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Huẩn đang sắp xếp các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào các thùng carton rồi dán nhãn hiệu "Syngenta" và "Bayer".
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.450 chai, gói thuốc bảo vệ thực vật thể hiện nhãn hiệu của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và Công ty TNHH Bayer Việt Nam.
Qua kết luận giám định của cơ quan chức năng, có hơn 2.350 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả về nhãn hiệu và chất lượng của 2 công ty trên, trị giá tương đương hàng thật hơn 500 triệu đồng.
Số hàng này được Nguyễn Văn Nhớ gửi cho Huẩn.

Hai bị cáo tại tòa (Ảnh: CTV).
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội, Trần Quốc Huẩn và Nguyễn Văn Nhớ thỏa thuận, trao đổi mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả nhiều nhãn hiệu với giá thấp hơn so với giá thị trường.
Nhớ mua thuốc bảo vệ thực vật và các thùng carton, nhãn dán, băng keo,… trên các trang mạng xã hội. Sau đó, Nhớ gửi hàng qua dịch vụ xe về Bạc Liêu cho Huẩn.
Để bán được số thuốc bảo vệ thực vật này ra thị trường, Huẩn lấy các chai, gói thuốc bảo vệ thực vật giả sắp xếp vào các thùng carton có nhãn hiệu và tài liệu kèm theo để giống như thùng thuốc bảo vệ thực vật của các công ty rồi bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.