1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Phát hiện vụ vận chuyển 3,4 tấn pháo lúc nửa đêm

Bá Đoàn

(Dân trí) - Khi các đối tượng đang vận chuyển hơn 3,4 tấn pháo thì bị các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Phát hiện vụ vận chuyển 3,4 tấn pháo lúc nửa đêm - 1

Lực lượng công an bắt giữ hơn 3,4 tấn pháo

 Vào lúc 0h50’ ngày 9/11, tại khu vực thôn Khoát, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lạng Giang đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép.

Đó là các đối tượng: Mạc Văn Cát (SN 1966, trú tại thôn Thượng, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, Bắc Giang); Ngô Văn Thời (SN 1988, trú tại Đông Kênh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, Bắc Giang); Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang); Nguyễn Xuân Thành (SN 19876, trú tại thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang) và Phạm Thị Giang (SN 1983, trú tại thôn Tiến Điều, thị trấn Nhã Nam, huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Tại thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang vận chuyển pháo từ xe ô tô BKS 98C-176.23 sang ô tô BKS29B-52631. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong thùng 2 xe ô tô có tổng 208 thùng cát tông, bên trong mỗi thùng chứa 12 bệ hình khối, loại pháo hoa nổ dàn 36 quả/bệ và 6 bệ pháo rời với tổng trọng lượng trên 3,4 tấn.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 đối tượng Ngô Văn Thời, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thị Giang và tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.