1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ sen vòi giả

(Dân trí) - Ngày 7/12, Đội Chống hàng giả - PC46 Công an TP Hà Nội đã khám phá vụ buôn bán sen vòi giả nhãn hiệu KOSCO, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 7/12, tổ công tác Đội Chống hàng giả làm nhiệm vụ tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) phát hiện 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy chở một số thùng carton nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 thùng carton đựng 40 bộ sen vòi nhãn hiệu KOSCO nghi vấn là hàng giả.
 
Phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ sen vòi giả - 1
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng bị thu giữ.

Đại diện hãng sen vòi KOSCO (Hàn Quốc) đã được mời đến kiểm tra và khẳng định số sen vòi trên là hàng giả, không do hãng sản xuất.

Qua đấu tranh, 2 thanh niên chở hàng là Lê Văn Phẩm, Vũ Quang Tuyến khai nhận đang làm việc tại Công ty TNHH Hải Anh (trụ sở tại ngõ 283 Trần Khát Chân). Sáng cùng ngày, Tuyến và Phẩm được lãnh đạo công ty giao nhiệm vụ đến bến xe Nước Ngầm nhận số hàng trên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Hải Anh, cơ quan công an thu giữ thêm 123 bộ sen vòi KOSCO giả. Giám đốc công ty Đặng Ngọc Hải (SN 1976) khai nhận mua số hàng giả trên tại lạng Sơn, sau đó phân phối cho các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại Hà Nội và các tỉnh.

Theo ông Nguyễn Huy Toàn, Giám đốc công ty KOSCO, thời gian gần đây các đối tượng đã đặt làm hàng giả mặt hàng sen vòi, bán trà trộn trên thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Giá bán lẻ một bộ sen vòi KOSCO chính hãng sản xuất thời điểm hiện tại khoảng 2,3 triệu đồng/bộ, trong khi các đối tượng đặt làm hàng giả có giá chỉ bằng một nửa nhưng vẫn bán theo giá chính hãng.

P.A