1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Phát hiện “lò” chế thiết bị công nghệ phục vụ gian lận thi cử

(Dân trí) - Đối tượng tìm mua những thiết bị công nghệ cao trôi nổi trên thị trường rồi mày mò gia cố, chế tạo và sau đó cho học sinh, sinh viên thuê nhằm mục đích gian lận trong thi cử, hướng dẫn người thuê cách sử dụng. Tuy nhiên hành vi này của đối tượng bị cơ quan công an phát hiện.


Đối tượng Thành cung cấp các thiết bị công nghệ cao cho học sinh, sinh viên thuê nhằm gian lận trong thi cử (ảnh cơ quan Công an)

Đối tượng Thành cung cấp các thiết bị công nghệ cao cho học sinh, sinh viên thuê nhằm gian lận trong thi cử (ảnh cơ quan Công an)

Tin từ Công an TP. Hải Phòng sáng nay (3/6) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra để xử lý theo qui định của pháp luật đối với Đào Trung Thành (SN 1993, thuê trọ tại đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) về hành vi cho học sinh, sinh viên thuê các thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong thi cử.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 1/6, Phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà số 9/36/84, đường Dân Lập (phường Dư Hàng Kênh) và mời một số thanh niên đang tụ tập tại đây về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định ngôi nhà trên được Đào Trung Thành thuê từ khá lâu đồng thời phát hiện trong nhà chứa rất nhiều các thiết bị công nghệ cao gồm: 400 micro, 300 pin silver 1,55V, 12 bộ tai nghe dây, 4 bộ tai nghe thẻ cùng một số thiết bị khác.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đào Trung Thành khai nhận, bản thân đã cho hàng trăm lượt khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên tại các trường gtrên địa bàn thành phố thuê các thiết bị công nghệ cao trên nhằm mục đích gian lận trong thi cử.

Thành cũng khai nhận thêm, các thiết bị trên do Thành thu mua trôi nổi rồi mang về mày mò, gia cố lại để cho thuê với giá từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/ngày. Với khách hàng cần mua, Thành cũng bán. Điều kiện để được thuê các thiết bị này rất đơn giản, khách hàng chỉ cần có một số giấy tờ như giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên... để đặt cọc, thế chấp.

Đặc biệt khi thuê thiết bị tại nhà Thành, khách hàng còn được hướng dẫn kỹ càng cách sử dụng các thiết bị sao để giám thị coi thi không phát hiện được.

Hiện, toàn bộ các thiết bị công nghệ cao trên đã được cơ quan Công an tiến hành niêm phong, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

An Nhiên