1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Phát hiện kho đồ thể thao giả hàng hiệu

(Dân trí) - Sau khi phát hiện một xe ô tô chở gần chục bao tải chứa các loại đồ thể thao giả nhãn mác các hãng nổi tiếng, lực lượng chức năng đã đấu tranh khai thác và tiếp tục phát hiện 1 kho hàng lớn các loại hàng trên, trị giá hàng tỷ đồng.

Phát hiện kho đồ thể thao giả hàng hiệu - 1
Một lượng lớn đồ thể thao giả hàng hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện.
 
Hôm qua 5/12, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cửa A ga Hà Nội đã phát hiện chiếc xe ô tô BKS 30T-7241 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, công an phát hiện trên xe có 9 bao tải đựng các loại quần áo, tất chân nhãn hiệu Adidas; vợt cầu lông Proace, giày thể thao Nike…
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định, tất cả số hàng trên xe đều là hàng giả. Lái xe Lê Tiến Trục (SN 1963, ở Thanh Oai, Hà Nội) khai nhận đang vận chuyển thuê số hàng này cho Lê Huy Trụ (SN 1966, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội).
 
Phát hiện kho đồ thể thao giả hàng hiệu - 2
Giả nhãn mác các hãng thể thao nổi tiếng.

Từ lời khai trên, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nhà của Lê Huy Trụ, thu giữ 70 bao, thùng hàng gồm: vợt, quần áo, tất chân, quả bóng đá mang nhãn hiệu Adidas; nhiều phiếu bảo hành nhãn hiệu Adidas và tem bảo hành giả. Ước tính tổng trị giá số hàng thu giữ lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho hay, nếu không bị phát hiện, số hàng giả trên sẽ được đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Chiều cùng ngày, Trung tá Thành Kiên Trung - Đội trưởng Đội chống buôn lậu - PC46 Công an Hà Nội cho biết vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng kiểm đếm, phân loại số hàng vừa thu giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên