1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Phát hiện hơn 131m3 gỗ khai thác trái phép cất giấu trong nhà dân

(Dân trí) – Ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Minh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành huyện vừa phát hiện hơn 131m3 gỗ khai thác trái phép được cất giữ trong các hộ dân của 2 xã Hương Quang và Hương Điền.

Theo ông Minh, thực hiện chủ trương của tỉnh về việc kiểm tra lượng gỗ đang tồn đọng trong dân, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Vũ Quang gồm Hạt kiểm lâm, Vườn Quốc gia Vũ Quang, Bộ đội biên phòng, Thanh tra đã tiến hành kiểm tra tại các hộ dân tại 2 xã Hương Quang và Hương Điền. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện một khối lượng gỗ lớn đang được cát giữ tại các hộ dân.
 
Rất nhiều khối lượng gỗ đã được đoàn liên ngành huyện Vũ Quang phát hiện tại các nhà dân (Ảnh CTV)
Rất nhiều khối lượng gỗ đã được đoàn liên ngành huyện Vũ Quang phát hiện tại các nhà dân (Ảnh CTV)
 
Cụ thể, đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 131m3 gỗ chủ yếu là thuộc nhóm V và nhóm VI đang được cất giấu tại 41 hộ dân ở 2 xã này.
 
Cũng theo ông Minh thì số gỗ này được người dân khai thác trái phép tại Vườn quốc gia Vũ Quang từ nhiều năm qua và có một số khối lượng gỗ đã thành phẩm. Sau khi lập biên bản và hoàn thành các thủ tục, đoàn kiểm tra liên ngành đã quyết định tịch thu toàn bộ số gỗ và xử phạt hành chính về hành vi cất giấu gỗ trái phép đối với 41 hộ dân với số tiền 520 triệu đồng.
 
Rất nhiều khối lượng gỗ đã được đoàn liên ngành huyện Vũ Quang phát hiện tại các nhà dân (Ảnh CTV)
Một vụ phá rừng tại Vườn quốc gia Vũ Quang được cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh phát hiện vào năm 2012
 
Sau khi tịch thu số gỗ, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, số gỗ trên đã được bán lại cho các hộ dân này theo giá của Sở tài chính định giá.
 
Xuân Sinh – Văn Dũng