1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Phát hiện hàng lậu, đối tượng chống trả lực lượng chức năng

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng phát hiện tàu vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc, các đối tượng này tìm cách ngăn cản nhưng đã bị khống chế.

Vụ việc xảy ra khoảng 3h sáng 4/1, tổ tuần tra công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc Đồn Biên phòng tỉnh Bình Định đã phát hiện, bắt giữ phương tiện tàu vận chuyển hơn 4 tấn tinh bột sắn không hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ lô tinh bột sắn không rõ nguồn gốc để điều tra
Lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ lô tinh bột sắn không rõ nguồn gốc để điều tra

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tổ tuần tra công tác Đồn biên phòng cửa Khẩu cảng Quy Nhơn trên đường đi tuần tra, phát hiện phương tiện BĐ 0399H cùng 6 thuyền viên do ông Nguyễn Ngọc Điểm (ở KV 9, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Đinh) làm chủ, vận chuyển số lượng lớn tinh bột sắn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 105 bao tinh bột sắn (tương đương khoảng 4,2 tấn), không có hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, khi lực lượng kiểm tra dẫn dắt vào cảng Quy Nhơn thì các đối đượng chống đối, ngăn cản. Sau 1 tiếng đồng hồ thì toàn bộ số hàng trên đã bị tổ tuần tra khống chế tạm giữ.

Hiện tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Doãn Công