1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Phát hiện gần 400kg thực phẩm chay đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc

(Dân trí) - Gần 400kg thực phẩm chay đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc đã được phát hiện vào khoảng 9h ngày 10/11/2015, tại quốc lộ 1A qua địa phận thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách biển kiểm soát 30T-3702 chạy tuyến Hà Nội – Lạng Sơn có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.


Số thực phẩm chay nhập lậu bị lực lượng chức năng phát hiện

Số thực phẩm chay nhập lậu bị lực lượng chức năng phát hiện

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô chở 12 thùng xốp chứa thực phẩm chay đông lạnh do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng lượng 370kg ước tính trị giá trên 20 triệu đồng. Lái xe kiêm chủ hàng là Bùi Văn Vinh (SN 1982 trú tại xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Số hàng thực phẩm trên được mua thu gom tại khu vực biên giới thị trấn Đồng Đăng, đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc và tang vật được chuyển giao cho Đội quản lý thị trường số 1 xử lý theo thẩm quyền .

Cũng liên quan đến hành vi nhập lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, vào 15h ngày 9/11, tổ công tác Phòng PC64 đã phối hợp với Trạm kiểm soát Giao thông Tùng Diễn Phòng PC67- Công an Lạng Sơn dừng xe ô tô Innova BKS 15A.20762 đang chạy theo hướng Lạng Sơn- Hà Nội.

11 thanh kiếm Nhật được sản xuất từ Trung Quốc đang trên đường vận chuyển về Hải Phòng thì bị bắt giữ.
11 thanh kiếm Nhật được sản xuất từ Trung Quốc đang trên đường vận chuyển về Hải Phòng thì bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thắng (sinh năm 1983, trú tại Quận Ngô Quyền- Thành phố Hải Phòng) có hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 11 thanh kiếm Nhật do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng khai nhận mua số kiếm trên tại khu vực cửa khẩu với giá 5 triệu đồng, đang trên đường vận chuyển về Hải Phòng tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Bá Đoàn