1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển kit test, thuốc chữa Covid trôi nổi

An Nhiên

(Dân trí) - Chỉ trong vòng một tuần, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển kit test và thuốc chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển kit test, thuốc chữa Covid trôi nổi - 1

Vũ Thị Thu Huyền cùng số kit test nhanh, thuốc chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an tỉnh cung cấp).

Thông tin từ Công an TP Hạ Long sáng nay (13/3), đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ 4 vụ vận chuyển kit test và sản phẩm thuốc tân dược chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc đã phát hiện, bắt giữ trên địa bàn thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 10h10' ngày 9/3, tại khu vực cổng công trường thi công dự án Ruby Hạ Long, thuộc khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh, TP Hạ Long, Tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành kiểm tra, phát hiện Vũ Thị Thu Huyền (trú tại TP Hạ Long) đang vận chuyển 1 bao tải dứa màu xanh bên trong chứa 1.000 bộ bộ kit test nhanh Covid-19 nhãn hiệu AIKANG.

Tại thời điểm kiểm tra, Vũ Thị Thu Huyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng nói trên.

Ngoài ra, quá trình làm việc, Vũ Thị Huyền còn tự nguyện giao nộp thêm 2.000 bộ kit test nhanh nhãn hiệu tương tự. Huyền cũng thừa nhận đã mua số hàng trên của một người không quen biết qua mạng xã hội để bán kiếm lời, người bán giới thiệu là kit test của Trung Quốc.

Trước đó, vào hồi 15h5' ngày 6/3, tại khu vực tổ 2, khu 4D, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra và phát hiện lái xe ô tô khách BKS: 14B - 028.98, đang chuyển 4 thùng cát tông từ trên xe xuống, người nhận hàng là Đỗ Thị Hiền, trú tại TP Hạ Long.

Tiến hành kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện có chứa tổng cộng 4.000 bộ kit test nhanh Covid-19 nhãn hiệu LYSUN.

Chủ hàng Đỗ Thị Hiền khai nhận, đã mua số kit test nhanh trên của một người qua mạng xã hội để bán kiếm lời. Số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ và được người bán giới thiệu là kit test của Thái Lan, sản xuất tại Trung Quốc.

Ngoài ra, trong khoảng thời từ 3-9/3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hạ Long còn phối hợp kiểm tra và phát hiện, bắt giữ thêm 2 vụ tàng trữ hơn 2.000 bộ kit test nhanh và gần 2.000 sản phẩm thuốc tân dược chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.