1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Phát hiện 9,3 tấn xương động vật có giòi trên xe tải

(Dân trí) - Chỉ trong 2 ngày 30-31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ một xe tải chở trên 9,3 tấn xương thối trên xe tải và một lô “hàng nóng” trên xe khách.

Ngày 31/10, trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn - Phó trạm trưởng trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thêm một xe khách chạy tuyến Bắc - Nam chứa nhiều kiếm, roi điện và một lượng lớn hàng hóa không có chứng từ hợp lệ.

Phát hiện 9,3 tấn xương động vật có giòi trên xe tải - 1
Số hàng nóng phát hiện trên xe khách
Số "hàng nóng" phát hiện trên xe khách

Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, khi đang tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A, tổ tuần tra phát hiện xe khách mang BKS 88B –00.078 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách này chở nhiều kiện hàng, trong đó có 1 roi điện, 1 gậy ba-trắc, 5 cây kiếm Nhật và dao, 17 bao hàng dệt may trọng lượng khoảng 510 kg và 1 thùng hàng linh kiện xe máy.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe tên Nguyễn Văn Giáp (SN 1974, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) không xuất trình được bất kì giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ, bàn giao số hàng trên cho lực lượng Quản lý thị trường Quảng Nam tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, vào chiều ngày 30/10, trên tuyến QL1A (thuộc xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình thuộc CSGT Công an Quảng Nam đã phát hiện một xe tải mang BKS 92C-00.922 chở 9,35 tấn xương động vật hôi thối. 

Xe tải chở trên 9 tấn xương động vật có giòi
Xe tải chở trên 9 tấn xương động vật có giòi

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Văn Viên (32 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ và chứng minh nguồn gốc của lượng hàng. Lái xe khai nhận chở hàng này từ TP Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Ngãi để giao cho một người tên Nữ làm bột nêm.

Đây là số lượng xương động vật thối vận chuyển trái phép lớn nhất tại Quảng Nam được phát hiện từ trước đến nay.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm về xe chở quá tải, thải mùi hôi thối vào không khí. Tang vật sau đó đã được bàn giao cho lực lượng chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Công Bính

Phát hiện 9,3 tấn xương động vật có giòi trên xe tải - 4