1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá tụ điểm cung cấp thiết bị gian lận thi cử sau phản ánh của báo Dân trí

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh về cơ sở chuyên cung cấp các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao ở thôn Đồng Me (Mễ Trì, Hà Nội), chiều 20/6, Đội hình sự Công an Quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra, khám xét cơ sở này.

Triệt phá cơ sở mua bán thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao do báo Dân trí phản ánh

Tại đây, lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ nhiều camera siêu nhỏ, máy ghi âm, máy quay lén cùng nhiều thiết bị công nghệ cao nghi được dùng để phục vụ cho việc gian lận thi cử.

Qua xác minh, đây là căn nhà trọ được Nguyễn Đình Mạnh (sinh năm 1996, Bắc Ninh) và Đặng Công Bão (sinh năm 1996, Bắc Ninh) thuê, mục đích làm nơi chứa hàng, giao dịch mua bán.

Phá tụ điểm cung cấp thiết bị gian lận thi cử sau phản ánh của báo Dân trí - 1

Tại cơ quan công an, Đặng Công Bão khai nhận, từ tháng 10/2018 thấy việc buôn bán các thiết bị quay lén, gian lận thi cử công nghệ cao kiếm lời tốt nên bắt đầu nhập hàng về bán. Nguồn hàng được Bão lấy từ Lạng Sơn do các thương lái chuyển hàng từ Trung Quốc về. Mỗi bộ thiết bị, Bão nhập có giá từ 600-700 nghìn đồng, bán ra thị trường từ 1 triệu – 1,2 triệu, tùy sản phẩm.

Để thu hút khách, Đặng Công Bão và Nguyễn Đình Mạnh quay các video giới thiệu sản phẩm, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội. Khách hàng mua sản phẩm chủ yếu là học sinh, sinh viên. Bão và Mạnh cũng trực tiếp đứng ra hướng dẫn khách hàng ngụy trang, sử dụng các thiết bị quay lén, gian lận công nghệ cao.

Phá tụ điểm cung cấp thiết bị gian lận thi cử sau phản ánh của báo Dân trí - 2
Phá tụ điểm cung cấp thiết bị gian lận thi cử sau phản ánh của báo Dân trí - 3

Hàng trăm thiết bị công nghệ cao bị thu giữ

Trung bình mỗi tháng, nhóm đối tượng này thu lãi khoảng 20 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, các giao dịch, mua bán chủ yếu được thực hiện online.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, thiếu tá Trần Hoàng Tuấn (Phó đội trưởng Đội hình sự CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cách thức hoạt động, buôn bán của các đối tượng này rất tinh vi, chỉ giao dịch online. Cách thức giao dịch hầu hết là chuyển hàng qua bưu điện, nhà xe. Các đối tượng cũng yêu cầu khách hàng khi bị cơ quan phát hiện không được khai ra địa chỉ giao dịch.

“So với những năm trước, những năm gần đây các thiết bị công nghệ này ngày càng hiện đại, tinh vi hơn. Chúng được thiết kế nhỏ gọn, chỉ bằng hạt đậu, do vậy nếu người mua thực hiện hành vi gian lận thi cử thì rất khó phát hiện”, thiếu tá Trần Hoàng Tuấn nói.

Phá tụ điểm cung cấp thiết bị gian lận thi cử sau phản ánh của báo Dân trí - 4

Trước đó, khoảng 2 giờ chiều, ngày 15/6, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhóm phóng viên Dân trí đã thâm nhập một cơ sở chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ cao phục vụ cho mục đích gian lận trong thi cử.

Tại đây, các đối tượng đã lần lượt giới thiệu các thiết bị gian lận tinh vi, hiện đại, được ngụy trang bằng nhiều hình dạng, mẫu mã. Trong đó “hot” nhất là bộ thi trắc nghiệm tự chế, với giá 1 triệu đồng gồm: một máy bấm nhắc bài và một máy rung, kết nối với nhau bằng sóng. 

Tinh vi hơn, bộ thiết bị tai nghe hạt đậu, camera cúc áo kết nối bằng sóng điện thoại có thể ngụy trang trên người thí sinh, giúp chụp ảnh đề thi, chuyển ra bên ngoài và nhận bài giải từ người hỗ trợ ở nhà vào.

Việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh trật từ và tính công bằng của các kỳ thi. Từ năm 2015 đến năm 2018, Phòng PC50 - Công an TP Hà Nội đã điều tra, phát hiện hơn 10 vụ việc, thu giữ 263 bộ thiết bị siêu nhỏ dùng để gian lận thi cử.

Quân Đỗ - Hà Trang