1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

(Dân trí) - Khi đang trên đường vận chuyển 4 kg ma túy dạng đá từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo (Hà Tĩnh), các đối tượng đã bị bắt. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng 2 nước Việt – Lào đã bắt giữ 9 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 14/3, thượng tá Võ Trọng Hải – Phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an nước bạn Lào triệt phá thành công hai chuyên án buôn bán vận chuyển ma túy xuyên biên giới với số lượng lớn. 

Phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
 Đối tượng Húa Ha, một trong 9 đối tượng tham gia vận chuyển mà túy xuyên quốc gia bị bắt tại cơ quan điều tra

Khoảng 19h30’ ngày 10/3, tại bản Xi-Vi-Lay, huyện Pak –Xăn, tỉnh Bô-Ly- Khăm- Xay (Lào), Phòng Phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu treo Hà Tĩnh, Đoàn Đặc nhiệm số 1 - Cục PCTP ma túy phối hợp với Công an tỉnh Bô –Ly- Khăm- Xay-Lào bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Xáy Zàng (SN 1988) dân tộc Mông, quốc tịch Lào; Xai Zàng (SN 1984), dân tộc Mông,  quốc tịch Lào; Húa Ha (SN 1988) dân tộc Mông, quốc tịch Lào đang trên đường vận chuyển 04 kg ma túy dạng đá từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Tang vật tại cơ quan điều tra
Tang vật tại cơ quan điều tra
Tang vật tại cơ quan điều tra.

Ngày 11/3, lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng khác gồm: Xúc Phôm Vi Hàn (SN 1965) dân tộc Lào Lùm, quốc tịch Lào; Bun Tha Vi (SN 1968), dân tộc Lào Lùm; Khản Khăm Xốn Phụ (SN 1964) dân tộc Lào Lùm đang vận chuyển 02 bánh heroin trọng lượng 720 gam.
 
Mở rộng chuyên án, đến sáng ngày 12/3,  lực lượng chức năng 2 nước tiếp tục bắt quả tang 3 đối tượng: Đin Cu Xồng (SN 1964) dân tộc Mông, quốc tịch Lào; Nào Xồng (SN 1976), dân tộc Mông, quốc tịch Lào; Na Vừ (SN 1986), dân tộc Mông, quốc tịch Lào khi đang vận chuyển 1 bánh Heroin có trọng lượng 360 gam, 1000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) cũng đang vận chuyển từ bản Thồng Na Mi, huyện Pakadin , tỉnh Bolykhamxay để về cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) tiêu thụ.

Khám xét các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu thêm 4 xe ô tô các loại mang biểm kiểm soát Lào, 1 khẩu súng Vizet, 6 viên đạn cùng nhiều vật dụng khác phục vụ việc vận chuyển ma túy.

 
Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được BĐBP Hà Tĩnh bàn giao cho Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Bô-Ly- Khăm- Xay (Lào) tiếp tục điều tra xử lý.
 
Xuân Sinh – Văn Dũng