1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Phá đường dây mua bán 2kg ma túy đá xuyên biên giới

(Dân trí) - Sau 8 tháng điều tra phá án, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND thành phố đề nghị truy tố nhóm đối tượng trong đường dây mua bán ma túy với số lượng gần 2kg và số tiền giao dịch lên tới gần 2 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng này do Huỳnh Văn Minh (SN 1966, trú thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cầm đầu cùng một số đối tượng khác.

Theo hồ sơ, chiều ngày 1/8/2013, tại trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), lực lượng công an phòng chống ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Trường Sang (SN 1990, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 500 gam, 8 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Phá đường dây mua bán 2kg ma túy đá xuyên biên giới
Đối tượng Huỳnh Văn Minh (trái) và Nguyễn Trường Sang cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
 
Từ đầu mối quan trọng này, lực lượng công an đã làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh hoạt động quy mô, chuyên nghiệp. Mặc dù mới liên kết “làm ăn” trong khoảng thời gian ngắn nhưng các đối tượng đã thực hiện hàng loạt giao dịch với số lượng lớn, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Theo lời khai, tháng 3/2013, Nguyễn Trường Sang sang Làm làm ăn; Huỳnh Văn Minh biết Sang cần mua ma túy nên nhờ người giới thiệu để y làm quen với nhau và thiết lập mối quan hệ lâu dài. Đến đầu tháng 4/2013, Minh và bạn của Sang đi từ Lào về Đà Nẵng bàn chuyện “làm ăn”. Sau khi hẹn gặp nhau và hai bên thống nhất, Minh sẽ bán ma túy cho Sang với giá 100 triệu đồng/100 gam ma túy tổng hợp. Sang lấy hàng trước đem đi tiêu thụ, còn tiền thanh toán sau theo kiểu gối đầu.

Tang vật thu giữ trong vụ án
Tang vật thu giữ trong vụ án

Sau đó Minh giao cho Sang 200 gam ma túy dạng hàng đá, Sang đem bán cho một đối tượng ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam) 100 gam với giá 115 triệu đồng. Ít ngày sau, Sang bán hết số ma túy còn lại và chuyển tiền vào tài khoản của Minh. Lần đầu tạo được “uy tín”, những lần sau, Sang và Minh chỉ cần gọi điện thoại đặt hàng cụ thể về trọng lượng, địa điểm nhận là “hàng” sẽ được đưa đến tận nơi, tiền Sang sẽ chuyển cho Minh sau.

Xe ô tô thu giữ của Minh khi bắt quả tang Sang tại phía nam hầm Hải Vân
Xe ô tô thu giữ của Minh khi bắt quả tang Sang tại phía nam hầm Hải Vân

Sau khi bắt được đối tượng Nguyễn Trường Sang và đồng bọn tại Đà Nẵng, hành vi phạm tội của Huỳnh Văn Minh đã được củng cố. Cuối tháng 9/2013, khi Minh vừa từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) đã bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu Cha Lo thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can và tạm giữ 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Mazda, là phương tiện Minh dùng để vận chuyển ma túy giao cho Nguyễn Trường Sang.

Theo kết quả điều tra, mặc dù quá trình hoạt động mua bán ma túy giữa Minh và Sang mới chỉ diễn ra từ tháng 4-8/2013 nhưng các đối tượng đã thực hiện 5 lần giao dịch với tổng số lượng khoảng 1,938 kg ma túy tổng hợp. Sang đã thực hiện 15 lần chuyển tiền vào tài khoản cho Minh với tổng số tiền hơn 1,35 tỷ đồng, chưa kể số tiền khoảng 520 triệu đồng Sang còn nợ trước khi bị bắt.

Công Bính