1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 315 tỷ đồng ở Hà Giang

Trần Thanh

(Dân trí) - Đường dây đánh bạc quy mô hơn 315 tỷ đồng vừa bị Công an Hà Giang triệt phá, tạm giữ 8 đối tượng. Nhóm người này hoạt động bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng viễn thông, mạng Internet.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng, để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Băng nhóm này hoạt động bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng viễn thông, mạng Internet, với quy mô trên 315 tỷ đồng.

Phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 315 tỷ đồng ở Hà Giang - 1

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

8 đối tượng này bị tạm giữ gồm: Đỗ Văn Kiên (SN 1988); Nguyễn Kim Nhung (SN 1989), Trần Thị Diệp (SN 1985), Điền Thị Nga (SN 1980), Đồng Trung Tuấn (SN 1989), Nguyễn Thị Ngà (SN 1973), Tô Thị Thúy (SN 1970) và Nguyễn Diệu Hoài (SN 19850. Tất cả cùng trú tại Hà Giang.

Trước đó, nhóm người trên bị cảnh sát bắt quả tang, triệu tập vào khoảng 18h30, ngày 15/11.

Phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 315 tỷ đồng ở Hà Giang - 2

Lực lượng chức năng tiến hành cân số ma túy thu giữ được tại nhà của đối tượng Đỗ Văn Kiên (Ảnh: Công an Hà Giang).

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhóm người này, công an đã phát hiện, tạm giữ 13 điện thoại di động; 45 viên nén, 22 túi nhỏ bên trong đựng ma túy tổng hợp. Ngoài ra còn nhiều giấy vay tiền và sổ ghi nhiều chữ số, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn

Từ khoảng đầu năm 2023, các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn 1 tỷ đồng/ngày, đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch đã lên đến trên 315 tỷ đồng.