1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá đường dây buôn pháo liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay

Thanh Tùng

(Dân trí) - 2 đường dây buôn bán, sản xuất pháo nổ liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay mới bị Công an Thanh Hóa triệt phá. Cảnh sát cũng đồng thời bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá 2 đường dây buôn bán, sản xuất pháo nổ liên tỉnh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó, ngày 4/12, Công an thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt bắt giữ 5 người gồm: Võ Công Phước (SN 1997, trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, trú tỉnh Gia Lai); Bùi Khắc Lâm (SN 1998, trú tỉnh Hòa Bình); Đỗ Văn Long (SN 1989, trú Thành phố Hà Nội) và Lý Đình Khang (SN 2001, trú tỉnh Phú Thọ).

Phá đường dây buôn pháo liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay - 1

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình truy bắt, khám xét, cảnh sát thu giữ 70kg pháo nổ các loại, 20kg thuốc pháo. Nhóm này khai nhận do thấy lợi nhuận lớn từ việc mua pháo từ nước ngoài về Việt Nam bán nên đã lên mạng xã hội, thành lập nhóm kín để thiết lập một đường dây buôn bán pháo trái phép.

Từ tháng 10 đến nay, nhóm này đã nhập lậu pháo và bán ra thị trường hơn 5 tấn pháo nổ các loại.

Cũng trong dịp này, ngày 8/12, Công an thành phố Thanh Hóa triệt phá thành công một chuyên án trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo hoa giả, bắt giữ 4 người gồm: Trịnh Đức Anh (SN 1987, trú Thành phố Hà Nội); Vũ Thị Trang (SN 1988, trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Vũ (SN 1998, trú tỉnh Hà Nam); Phạm Thị Nụ (SN 1988, trú Thành phố Hà Nội).

Phá đường dây buôn pháo liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay - 2

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Đường dây này do Trịnh Đức Anh trực tiếp điều hành việc sản xuất, buôn bán pháo hoa giả.

Khám xét nơi ở của những người này, cảnh sát thu giữ 500 giàn pháo hoa các loại; 400kg thành phẩm dùng để sản xuất pháo, 2kg bột thuốc pháo hoa, hơn 50.000 tem nhãn giả pháo hoa giả của Bộ Quốc phòng và nhiều vật chứng khác.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận từ tháng 10 đã câu kết với nhau để sản xuất và tung ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả với tổng số tiền giao dịch hơn 4 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra.