1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá cáp điện bán đồng nát, lĩnh 5 năm tù

(Dân trí) - Từ tháng 11/2003 đến tháng 8/2004, Công ty điện lực Từ Liêm - Hà Nội bị mất 135 dây cáp điện ngầm ở chương trình cáp xuất tuyến lộ 676.E20 tại khu vực đường vành đai 3 (đường Phạm Hùng) thuộc địa bàn xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng ăn cắp số cáp điện trên là Nguyễn Viết Kiên (SN 1981, trú tại Khối 13 Tập thể Phù Yên, huyện Phù Yên, Sơn La), công nhân cũ của Công ty cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Á châu Hà Nội, đơn vị trúng thầu tham gia thi công hạng mục này.

 

Tháng 11/2003, Kiên mượn xe bò cải tiến và cưa sắt của vợ chồng Vũ Văn Hựu, Vũ Thị Tuyết - chủ cửa hàng phế liệu thôn Đình Thôn, Mỹ Đình - đến đường vành đai 3 cưa dây cáp điện ra từng đoạn ngắn rồi dùng xe bò cải tiến chở về bán cho vợ chồng Hựu, Tuyết.

 

Nguyễn Viết Kiên đã thực hiện hành vi lấy cắp dây cáp điện được 3 lần. Đến lần thứ 4 vào khoảng 24 giờ ngày 9/1/2004, Kiên bị tổ bảo vệ công trình phát hiện khi đang cắt trộm dây cáp và truy bắt. Kiên bỏ trốn vào khu vực vườn chuối Đình Thôn bỏ lại toàn bộ tang vật: 1 cưa sắt, 1 áo sơ mi, 1 bật lửa ga, 1 bao thuốc Vinataba hút dở, 1 đôi giày da đen.

 

135m dây cáp điện bị mất trị giá 81 triệu và 30m dây bị cắt nhỏ mất giá trị sử dụng gây thiệt hại 18 triệu đồng. Tính đến lần thứ 4, Nguyễn Viết Kiên đã gây thiệt hại 99 triệu đồng cho Công ty cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á châu, làm ảnh hưởng lớn đến lưới điện cung cấp cho một phần huyện Từ Liêm, quận Cầu Giấy và vùng phụ cận.

 

Nguyễn Viết Kiên đã phải nhận án phạt 5 năm tù giam cho hành vi phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về An ninh Quốc gia chỉ vì 500.000 bán 153m cáp điện. Vợ chồng Vũ Văn Hựu và Vũ Thị Tuyết bị tuyên án 30 tháng tù giam và 24 tháng tù treo cho hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu lợi bất chính 800.000 đồng.

 

Phương Thảo