1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm gây thất thoát hơn 700 tỷ đồng

Xuân Duy

(Dân trí) - Ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm bị cáo buộc đã có hành vi bán rẻ dự án khu dân cư ở Phước Kiển và khu dân cư Ven Sông gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 735 tỷ đồng.

Ngày 10/10, TAND TPHCM mở phiên xét xử bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) cùng 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm gây thất thoát hơn 700 tỷ đồng - 1

Bị cáo Tất Thành Cang (Ảnh: Hải Long).

Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Phạm Lương Toản. Đại diện VKS tham gia phiên xử gồm các ông, bà: Ngô Phạm Việt, Trần Thị Liên và Võ Đức Trí.

Hội đồng xét xử triệu tập người tham gia tố tụng có Công ty công ty Quốc Cường Gia Lai với tư cách người liên quan. Ngoài ra, 6 cá nhân, tổ chức liên quan khác được triệu tập đến tòa để làm rõ vụ án.

Ba giám định viên đến từ Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính. Phiên xử có gần 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm gây thất thoát hơn 700 tỷ đồng - 2

An ninh phiên tòa được thắt chặt (Ảnh: Hải Long).

Theo cáo trạng, tháng 11/2000, Công ty Tân Thuận là công ty có vốn Nhà nước được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và được Văn phòng Thành ủy TPHCM chấp thuận chủ trương. 

Tháng 8/2016, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỉ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án trên.

Lúc này, ông Trần Công Thiện (Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục, xác định giá diện tích 32 ha đất tại dự án Phước Kiển có giá hơn 1 triệu đồng/m2 (rẻ hơn giá thị trường).

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm gây thất thoát hơn 700 tỷ đồng - 3

Bị cáo Trần Công Thiện (Ảnh: Hải Long).

Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2 và nhận 374 tỷ đồng, tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng.

Khi "phi vụ" bất thành, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng, tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng và lãi suất là 21 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 202,6 tỷ  đồng.

Tương tự, đối với hơn 32.900 m2 đất thuộc dự án khu dân cư Ven Sông (thuộc phường Tân Phong, quận 7), Công ty Tân Thuận cũng bán với giá rẻ. 

Theo đó, tháng 11/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 532,6 tỷ đồng.

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm gây thất thoát hơn 700 tỷ đồng - 4

Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc có bút phê đồng ý cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 32ha đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai gây thiệt hại 20,6 tỷ đồng (Ảnh: Hải Long).

Trong vụ án này, ông Tất Thành Cang bị cáo buộc có bút phê đồng ý cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 32 ha đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai gây thiệt hại 20,6 tỷ đồng. Đối với sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án Ven Sông thì nhà chức trách chưa phát hiện sai phạm của ông Cang.

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm gây thất thoát hơn 700 tỷ đồng - 5

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Hải Long).

Về trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai), cơ quan điều tra tách ra, tiếp tục xem xét xử lý trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc UBND TPHCM trong việc ban hành quyết định cho phép Công ty Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Ven Sông sang Công ty Quốc Cường Gia Lai và trách nhiệm của Công ty Quốc Cường Gia Lai trong việc nhận chuyển nhượng các dự án Phước Kiển và khu dân cư Ven Sông.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần.

Tháng 6 vừa qua, ông Tất Thành Cang bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên 8 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong vụ án này, cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bị cáo buộc đã đồng ý cho Công ty SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại 669 tỷ đồng.