1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tự bào chữa, ông Tất Thành Cang nghẹn ngào không nói nên lời

Xuân Duy

(Dân trí) - Chiều 7/7, bào chữa cho mình, ông Tất Thành Cang nghẹn ngào không nói nên lời...

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đang xét xử bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) cùng đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản.

Trong vụ án, bị cáo Tất Thành Cang bị quy kết sai phạm khi có bút phê đồng ý cho Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim gây thất thoát tài sản Nhà nước. Với sai phạm trên, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. 

Tại phiên tòa chiều nay (7/6), đại diện cơ quan công tố đề nghị giảm cho bị cáo Tất Thành Cang từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.

Tự bào chữa, ông Tất Thành Cang nghẹn ngào không nói nên lời - 1

Bị cáo Tất Thành Cang (Ảnh: Hải Long).

Bào chữa cho cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, luật sư nêu ra các quan điểm cho rằng thân chủ mình không phạm tội nên đề nghị tòa tuyên vô tội.

Đến phần tự bào chữa, bị cáo Tất Thành Cang cảm ơn đại diện cơ quan công tố đã ghi nhận một số tình tiết mới để đề nghị tòa giảm án.

Bị cáo mong tòa xem xét vụ án một cách toàn diện, khách quan. Nói tới đây, cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nghẹn ngào, không nói nên lời. Chủ tọa phiên tòa phải nhắc bị cáo bình tĩnh.

Sau một lúc im lặng, bình tĩnh lại, bị cáo Tất` Thành Cang tiếp tục trình bày và cho rằng Thường trực Thành ủy không chủ trương đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán. Từ đó bị cáo chủ trương không tiếp tục đầu tư tăng vốn điều lệ vào SADECO.

Bị cáo Tất Thành Cang nhận trách nhiệm đã thiếu sót trong công tác kiểm tra. Cụ thể, do công việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quá nhiều, nghe Văn phòng Thành ủy báo cáo mà không phát hiện ra tờ trình 12A giả mạo để ngăn chặn kịp thời, quá tin cơ quan chủ sở hữu, không hình dung ra việc cán bộ văn phòng cấp ủy tự ý thay đổi một tờ trình của tập thể đã được cho ý kiến...

Cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng mình chỉ là người đưa ra chủ trương và không chỉ đạo, tạo điều kiện cho bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch SADECO) cùng đồng phạm thực hiện hành vi sai phạm. Đồng thời không có mục đích vụ lợi cá nhân trong việc chấp thuận chủ trương cho SADECO chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu.

Tiếp đó, bị cáo Tề Trí Dũng tự bào chữa và trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng. Cựu Chủ tịch SADECO mong tòa xem xét giảm án để sớm làm lại cuộc đời...

Phiên tòa tiếp tục tranh luận.