1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông Nguyễn Hữu Tín đảm bảo sức khỏe hầu tòa

(Dân trí) - Được biết, ông Tín vừa được vừa được di lý từ Hà Nội vào TPHCM, hiện nay đang bị tạm giam tại trại giam T17 Bộ Công an. Hiện nay, sức khỏe và tinh thần của ông Tín đủ đảm bảo tham dự phiên tòa kéo dài trong 3 ngày.

Theo dự kiến, ngày mai (26/12), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tín (sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Hữu Tín đảm bảo sức khỏe hầu tòa - 1
Ông Nguyễn Hữu Tín sẽ hầu tòa vào ngày mai.

Trước phiên tòa, luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Tín cho biết: hiện nay, ông Tín tuổi đã lớn bị các bệnh về huyết áp, tiểu đường, thận… nhưng vẫn đảm tinh thần và sức khỏe để tham dự xuyên suốt phiên tòa. Còn luật sư bào chữa cho ông Đào Anh Kiệt (cựu  Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM) cho biết sức khỏe của ông Tín đảm bảo và sẵn sàng tham gia phiên tòa vào ngày mai.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hữu Tín cùng đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội, có nhiều thành tích trong công tác, không vụ lợi cá nhân nên đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi đưa ra xét xử.

Phiên tòa do thẩm phám Nguyễn Thị Hà - Phó chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM làm chủ tọa phiên tòa và đại diện Viện KSND TPHCM tham dự phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao: ông Nguyễn Đức Bằng, ông Ngô Phạm Việt và bà Lê Thị Đông.

Để làm rõ các tình tiết trong vụ án, HĐXX quyết định triệu tập nhiều cá nhân và pháp nhân tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như UBND TPHCM, ban chỉ đạo 09, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Sở Tài chính TPHCM, Sở Xây dựng TPHCM, Ban vật giá – Sở Tài chính TPHCM, Sở Quy hoạch kiến trúc TPHCM, Cục thuế TPHCM, chi cục thuế quận 1, công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, công ty TNHH MTV phim giải phóng…

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín có luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và luật sư Trần Minh Hải (Đoàn luật sư TPHCM). Bào chữa cho bị cáo Đào Anh Kiệt là luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn luật sư TPHCM).

Ngoài nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng 4 thuộc cấp, cựu tướng công an Trần Việt Tân và 1 số cá nhân khác cũng được xác định liên quan tới mức xử lý hình sự.

Liên quan tới vụ sai phạm nhà đất số 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM) mà TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử, Cơ quan chức năng xác định bị án Trần Việt Tân (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an) có hành vi ký 2 văn bản liên quan.

Cụ thể, khi nhà đất số 15 Thi Sách còn sự quản lý, sử dụng của công ty TNHH MTV phim Giải Phóng (Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) ngày 23/6/2014, bị án Trần Việt Tân ký công văn 2015/B11-B61 đề nghị Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (công ty của Vũ “nhôm”) được nhận quyền thuê đất số 15 Thi Sách.

Đến ngày 9/10/2014, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ký công văn số 3577/BVHTTDL-TCCB đồng ý cho công ty PGP bàn giao quyền thuê đất tại số 15 Thi Sách cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.

Ngày 24/10/2014, bị án Trần Việt Tân ký công văn số 3702/BCA-B11 gửi UBND TPHCM đề nghị tạo điều kiện cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 sớm hoàn tất thủ tục pháp lý và trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên & môi trường TPHCM thay cho công ty PGP.

Nhà đất 15 Thi Sách sau đó được UBND TPHCM giao cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 với loạt sai phạm trong quá trình thực hiện việc chuyển giao.

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển giao dự án này, Phan Văn Anh Vũ đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Trần Việt Tân lãnh 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự của nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Vũ “nhôm” trong vụ án này.

 Xuân Duy