Ông Đồng Xuân Thụ khai không chỉ đạo phóng viên đi ép buộc doanh nghiệp

Minh Tuyến

(Dân trí) - Trả lời HĐXX, bị cáo Đồng Xuân Thụ cho rằng mình không chỉ đạo cho phóng viên tạp chí đi ép buộc các doanh nghiệp. Với tư cách là người đứng đầu tạp chí, ông Thụ xin nhận trách nhiệm của bản thân.

Chiều 23/7, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 44 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, tiếp tục phần xét hỏi.

Ông Đồng Xuân Thụ khai không chỉ đạo phóng viên đi ép buộc doanh nghiệp - 1

Bị cáo Đồng Xuân Thụ, cựu Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại phiên tòa (Ảnh: Minh Tuyến).

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi bị cáo Đồng Xuân Thụ, cựu Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc quản lý, chỉ đạo hoạt động của tạp chí.

Trả lời HĐXX, bị cáo Thụ cho biết, cá nhân bị cáo chỉ đạo, quán triệt chung về chuyên môn nghiệp vụ công tác báo chí, kinh tế báo chí. Trong đó, có những tin bài tích cực và phản ánh theo đúng tôn chỉ mục đích của tạp chí.

Khi HĐXX hỏi về 84 vụ cưỡng đoạt tài sản, bị cáo Thụ cho biết, bị cáo không chỉ đạo cho phóng viên đi ép buộc doanh nghiệp, khi có kết luận điều tra, bị cáo mới biết có nhiều vụ việc như vậy. Bị cáo Thụ cũng xin nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu tạp chí, cũng như xin nhận phán quyết của tòa và xin HĐXX giảm án cho mình và các bị cáo khác.

Trả lời về việc chia tỷ lệ phần trăm các hợp đồng "Cây chổi vàng", "Vẽ tranh cho thiếu nhi" hoặc hợp đồng truyền thông, ông Thụ khai, khi có tiền về thì sẽ trích cho các ban, kế toán của tạp chí sẽ trình phương án lên cho ông Thụ, ông Thụ sẽ xem xét quyết định chuyển về cho ban, văn phòng bao nhiêu.

HĐXX hỏi bị cáo Thụ về việc sau khi tạp chí đăng bài về vi phạm của cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp thì tạp chí có làm tiếp hay không? Bị cáo Thụ khai nhận, vẫn tiếp tục làm bài và chỉ xem xét dừng không làm thêm bài khi phóng viên có báo cáo đơn vị này đã cam kết khắc phục hậu quả, hoặc đơn vị có đơn đã khắc phục hậu quả. Khi đơn vị đó tiếp tục vi phạm, cá nhân bị cáo chỉ đạo phóng viên tiếp tục viết bài để đăng.

Về số tiền các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ, ông Thụ khai do phóng viên tạp chí trực tiếp thực hiện, khi đã ủng hộ rồi sẽ xem xét rút bài đã đăng.

Ông Đồng Xuân Thụ khai không chỉ đạo phóng viên đi ép buộc doanh nghiệp - 2

Bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hồng, nguyên Phó tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại phiên tòa (Ảnh: Minh Tuyến).

Ở phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hồng, nguyên Phó tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, HĐXX hỏi bị cáo Hồng có biết việc chia phần trăm khi người bị hại chuyển tiền đến tạp chí này không? Bị cáo Hồng khai nhận đều biết.

Bị cáo Hồng cũng khai nhận, trong 84 vụ nêu trong cáo trạng, bị cáo Hồng có tham gia gỡ hơn 10 bài viết và không nhớ duyệt đăng bao nhiêu.

Còn bị cáo Cao Thị Thu Hường, Kế toán tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam khai tại tòa về làm việc ở tạp chí từ năm 2017. Khi được HĐXX hỏi về việc bị cáo Hường có biết chủ trương viết bài thu tiền về cho tạp chí hay không? Hường khai chỉ biết thu tiền và chuyển doanh thu về cho tạp chí. Khi các đơn vị chuyển tiền, nộp tiền, hoặc các phóng viên chuyển tiền thì Hường sẽ làm phiếu thu.

Cuối tháng Hường sẽ báo cáo lại với Tổng biên tập. Tỷ lệ phần trăm chia cho các ban, văn phòng đại diện sẽ do Tổng biên tập quy định và có nhiều mức chia khác nhau, nhưng phần nhiều là 50-50. Còn nếu phóng viên Ban điện tử đi làm thì chuyển trực tiếp cho phóng viên.

Hường cũng khai nhận, ngoài lương do tạp chí chi thì Hường không được hưởng bất kỳ khoản chi nào khác trong 84 vụ án nêu trong cáo trạng.

Đối với bị cáo Bùi Văn Toàn, Trưởng Ban Kinh tế của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Toàn khai nhận làm việc ở tạp chí từ năm 2020, đến năm 2021, Toàn được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Kinh tế.

Khai nhận với HĐXX về 42 vụ nêu trong cáo trạng mà Toàn có liên quan, Toàn khai có những vụ việc Toàn trực tiếp tham gia, có vụ việc gián tiếp và có vụ việc bị động.

HĐXX đã nêu một số vụ việc điển hình như vụ việc của ông P.T.V. (trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ), ủng hộ chương trình "Cây chổi vàng" số tiền 200 triệu đồng, ngoài ra ông V. còn phải đưa 50 triệu đồng tiền "cảm ơn" cho nhóm của Toàn. Toàn thừa nhận có tham gia trực tiếp vụ việc này.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày để xét xử nhóm bị cáo nguyên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, nhân viên của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam