Tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị
(Dân trí) - Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ và hơn 40 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản, sẽ tạm hoãn theo đơn đề nghị của luật sư.
Thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và hơn 40 bị can khác trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, sẽ được tạm hoãn theo đơn đề nghị của các luật sư.
Theo kế hoạch, ngày 25/6, TAND tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ và hơn 40 bị can khác trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Ông Đồng Xuân Thụ thời điểm bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ (Ảnh: Công an Thái Bình).
Theo cáo trạng, năm 2010, ông Đồng Xuân Thụ được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam.
Quá trình điều hành hoạt động tạp chí, ông Đồng Xuân Thụ biết rõ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường và biết đây là điểm yếu của họ.
Từ năm 2018, ông Thụ đã chỉ đạo các ban chuyên môn, văn phòng đại diện, phóng viên, cộng tác viên của tạp chí này lợi dụng hoạt động chuyên môn trong công tác báo chí, đi thực tế tìm hiểu nắm bắt các thông tin sai phạm về bảo vệ môi trường, đăng ký qua Zalo với ban biên tập để viết bài phản ánh.
Sau khi nhận được thông tin đăng ký, ông Thụ trực tiếp hoặc thông qua bị can Nguyễn Thị Ánh Hồng (khi đó là phó tổng biên tập) ký giấy giới thiệu cấp cho các phóng viên, cộng tác viên.
Nhận giấy giới thiệu, các phóng viên, cộng tác viên đi đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trao đổi về thông tin sai phạm để gây sức ép, buộc ký hợp đồng chương trình “Cây chổi vàng”; chương trình vẽ tranh cho thiếu nhi hoặc hợp đồng giới thiệu thông tin… với các mức tài trợ từ 50 đến 300 triệu đồng; nếu không sẽ viết bài phản ánh trên trang điện tử Môi trường và Đô thị.
Nếu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không đồng ý ký hợp đồng, các phóng viên, cộng tác viên sẽ viết bài gửi về tòa soạn duyệt đăng.
Sau khi các bài viết được ông Thụ hoặc bà Hồng duyệt đăng trên tạp chí, các phóng viên, cộng tác viên chia sẻ đường link bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của cá nhân cho nhiều người biết nhằm gây thêm sức ép, buộc các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải liên hệ để được hướng dẫn cách xử lý bài đã đăng, xin được gỡ, ẩn, xóa, thay đổi nội dung bài viết…
Theo cáo buộc, Đồng Xuân Thụ giao chỉ tiêu cho các trưởng ban, trưởng văn phòng. Các bị can có sự móc nối liên kết với nhau từ giai đoạn tìm kiếm thông tin sai phạm, đe dọa, ép buộc ký hợp đồng, nhận tiền đến khi chia phần trăm, chuyển tiền hưởng lợi cho từng người.
Theo truy tố của VKSND Thái Bình, các bị can đã thực hiện hơn 80 lần cưỡng đoạt tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp trên khắp cả nước với số tiền hơn 5 tỷ đồng.