1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Ông chủ mỏ đá Lèn Cờ lĩnh 24 tháng tù giam

(Dân trí) -Xem xét toàn diện các chứng cứ, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt ông Phan Công Chín - GĐ Công ty TNHH Chín Mến, chủ mỏ đá Lèn Cờ 24 tháng tù giam về tội "vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Phạm Văn Toàn - Chánh Thanh tra Sở TN-MT trả lời tại phiên tòa
Ông Phạm Văn Toàn - Chánh Thanh tra Sở TN-MT trả lời tại phiên tòa

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 5/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với ông Phan Công Chín - Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến, chủ mỏ đá Lèn Cờ về hành vi "vi phạm các quy định khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng".
 
Tại phiên tòa, ông Phan Công Chín đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi nhận được quyết định gia hạn khai thác mỏ của cấp có thẩm quyền, ông Phan Công Chín đã bán lại mỏ cho 15 tổ khai thác.
 
Các tổ khai thác này tự trang bị máy móc, thiết bị và thuê nhân công lao động. Ông Chín thu tiền khai thác 50.000 đồng/1m3. Ông Chín cũng thừa nhận những người được thuê lại các bến khai thác không có kiến thức về khai thác mỏ.
 
Ông Phạm Văn Toàn - Chánh Thanh tra Sở TN-MT Nghệ An, đại diện Sở TN-MT tham dự phiên tòa cho biết hoạt động kiểm tra, thanh tra khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện theo kế hoạch.
 
Năm 2011, Sở không có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên toàn tỉnh. Năm 2010, có quyết định thành lập đoàn nhưng không kiểm tra, thanh tra trên địa bàn huyện Yên Thành.
Ông Phạm Văn Toàn - Chánh Thanh tra Sở TN-MT trả lời tại phiên tòa
Bà Trần Thị Phượng - mẹ của hai nạn nhân Nguyễn Thọ Vũ, Nguyễn Thọ Hoàng "đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Chín"
 
Ông Nguyễn Công Hải - Phó Phòng Công thương huyện Yên Thành, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Yên Thành về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện cho biết, thẩm quyền và khả năng của đoàn chỉ kiểm tra, phát hiện sai phạm về việc các khu mỏ có đảm bảo an toàn lao động hay không và đã xử phạt 6 triệu đồng đối với Công ty THNN Chín Mến. Trong đoàn không có thành viên có chuyên môn về quản lý, khai thác khoáng sản nên không thể kiểm tra hết các sai phạm tại mỏ đá này.

Ông Chủ tọa chỉ rõ, các thành viên của đoàn đã không hiểu rõ quyết định phân công kiểm tra quy trình, quy phạm khai thác tại mở đá Lèn Cờ do Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký. Do vậy, đoàn kiểm tra đã không làm việc tới nơi, tới chốn và không làm hết trách nhiệm đã được phân công.
 
Bởi vậy không phát hiện được những sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Cờ và đã tham mưu cho cơ quan chức năng gia hạn khai thác mỏ dẫn đến hậu quả đau lòng nói trên.

Ông Phan Thế Trung - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết, Công ty Chín Mến đi vào hoạt động đã tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Việc sập mỏ đá là một điều “đen đủi”, đề nghị cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Phan Công Chín.

Bà Trần Thị Nhung - mẹ nạn nhân Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị tòa xem xét cho ông Chín được hưởng án treo

Bà Trần Thị Nhung - mẹ nạn nhân Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị tòa xem xét cho ông Chín được hưởng án treo

Bà Trần Thị Phượng - mẹ của hai nạn nhân Nguyễn Thọ Hoàng và Nguyễn Thọ Vũ cho rằng "Tôi mất đi hai người con trai trong vụ việc này, đau lòng lắm. Nhưng dù sao thì việc cũng đã rồi, đây không chỉ là trách nhiệm của riêng ông Chín mà là trách nhiệm của những người “ở trên”. Đề nghị tòa xem xét trách nhiệm của những người “ở trên” và giảm nhẹ hình phạt cho ông Chín".

Các thân nhân nạn nhân khác đều có chung quan điểm đây là vụ việc bất khả kháng của thiên nhiên, không phải là ý muốn chủ quan của ông Chín. “Đề nghị toà xem xét miễn truy tố trách nhiệm hình sự của ông Phan Công Chín và xem xét cho ông Chín được hưởng án treo”, bà Trần Thị Nhung, mẹ của nạn nhân Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu.

Đại diện VKSN tỉnh Nghệ An đề nghị xử phạt Phan Công Chín từ 30-36 tháng tù giam về tội "vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng".

Khi được nói lời nói sau cùng, ông Phan Công Chín phát biểu: "Do trình độ, năng lực kém đã dẫn đến hậu quả đau lòng trên. Xin HĐXX cho tôi được hưởng án treo để về làm việc, bù đắp một phần thiệt hại cho các nạn nhân".

Ông Phan Công Chín bị tuyên án 24 tháng tù giam và cho biết sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ông Phan Công Chín bị tuyên án 24 tháng tù giam và cho biết sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
 
Trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ và ý kiến của những người liên quan, xét thấy trong quá trình khai thác, ông Chín đã không tuân thủ quy định, quy trình về khai thác khoáng sản, gây nên cái chết của 18 người và khiến 7 người bị thương.
 
Hành vi sai phạm của ông Chín là cố ý, vì lợi nhuận cá nhân mà không chấp hành quy định của pháp luật về khai thác, gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi vụ án xảy ra, việc khắc phục hậu quả đã được lãnh đạo tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tham gia. Ông Chín và công ty cũng đã bồi thường cho nạn nhân 300 triệu đồng. Trong quá trình xét xử, đại diện người bị hại đó có ý kiến xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phan Công Chín.
 
HĐXX xét thấy hoàn toàn có căn cứ kết luận Phan Công Chín vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa, Phan Công Chín khai báo thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Mặt khác, vụ tai nạn cũng có  một phần do những người khai thác, do thời tiết không thuận lợi nhưng vụ sập mỏ đá cũng có một phần nguyên nhân từ sự chủ quan của ông Chín.
 
Về sai phạm của Sở TN-MT, UBND huyện Yên Thành và một số cá nhân liên quan, quá trình điều tra, Viện KSND tỉnh đã có kiến nghị xử lý hành chính hoặc đình chỉ điều tra là phù hợp với quy định của pháp luật. HĐXX xét thấy không cần phải đưa ra xét xử trong vụ án này.
 
Chính vì những lẽ đó, HĐXX đã tuyên phạt ông Phan Công Chính 24 tháng tù. Hầu hết thân nhân những nạn nhân của vụ sập mỏ đá Lèn Cờ có mặt tại phiên tòa đều cho rằng mức án trên là quá nặng đối với ông chủ mỏ. Riêng ông Phan Công Chín cho biết, ông sẽ có đơn kháng cáo lên TAND cấp cao hơn để xin xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Hoàng Lam