1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ tiếp viên hàng không bị phạt 1,2 tỷ đồng thay vì đi tù 5 - 6 năm

(Dân trí) - Với hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ, Dương bị truy tố mức án 5 – 6 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX áp dụng luật Hình sự mới theo hướng có lợi cho bị cáo nên quyết định phạt tiền thay vì phạt tù theo nguyện vọng của bị cáo với mức phạt là 1,2 tỷ đồng.

Ngày 27/3, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hà Thị Thuỳ Dương (SN 1983, tại Tiền Giang, nguyên là tiếp viên hàng không hãng Asiana Airline - Hàn Quốc) 1,2 tỉ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Hà Thị Thùy Dương chịu phạt 1,2 tỷ đồng thay vì đi tù.
Bị cáo Hà Thị Thùy Dương chịu phạt 1,2 tỷ đồng thay vì đi tù.

Ngày 3/11/2015, trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TPHCM, Dương cùng phi hành đoàn đã nhập cảnh vào Việt Nam mà không khai báo hải quan việc mang theo ngoại tệ. Qua máy soi, hải quan phát hiện hành lý của Dương mang theo 90.000 USD (trừ 5.000 USD theo định mức cho phép).

Tại cơ quan điều tra, Dương cho rằng không biết số tiền này. Bởi theo Dương số tiền trên do bạn trai người Hàn Quốc cuộn thành nhiều cuộn nhỏ bỏ vào đáy vali tại khách sạn trong khi Dương trong phòng vệ sinh trang điểm để chuẩn bị lên máy bay về nước.

Theo Dương, trước khi máy bay cất cánh Dương có nhận tin nhắn của bạn trai là có tặng quà để trong vali nhưng không kiểm tra nên không biết là tiền. Và trong suốt chuyến bay dù có thời gian nghỉ ngơi nhưng Dương cũng không mở vali. Cơ quan điều tra yêu cầu Dương cung cấp tin nhắn của người bạn trai nhưng Dương không cung cấp được.

Tại phiên toà, Dương thành khẩn cho là tin bạn không lường trước được vụ việc. Bản thân bị cáo đang một mình nuôi con nhỏ nên mong được áp dụng hình phạt tiền. Trước đó, bị cáo có nộp cho toà một sổ tiết kiệm ngân hàng chứng minh khả năng tài chính...

Đại diện VKSND TPHCM nhận định Dương làm tiếp viên hàng không từ năm 2008, nắm rõ quy định liên quan đến việc mang ngoại tệ nhập cảnh. Trong mỗi chuyến bay về Việt Nam, Dương cũng là người đọc thông báo bằng tiếng Việt về vấn đề khai báo hải quan cho hành khách... Công an cũng đã phối hợp với phía Hàn Quốc để tìm người bạn mà Dương khai nhưng không tìm thấy người nào có tên và địa chỉ như vậy.

Mặc khác, theo Luật Hàn Quốc khi xuất cảnh khỏi đất nước này mỗi người cũng chỉ có thể mang dưới 10.000 USD, trên mức này phải khai báo với hải quan. Việc Dương mang 90.000 USD không khai báo là đã vi phạm quy định của nước này. Theo Luật hình sự nước này, bất kỳ người nào vi phạm quy định về ngoại tệ cũng sẽ bị xử phạt tối đa 2 triệu won (tiền Hàn Quốc) hoặc hai năm tù.

Từ đó, đại diện VKSND TPHCM đề nghị xử phạt Dương từ 5 đến 6 năm tù theo khoản 3, điều 154, BLHS 2009.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định áp dụng BLHS mới theo hướng có lợi cho bị cáo, tại khoản 3, điều 189 đối với tội này thì có hình phạt tiền từ một đến ba tỉ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. HĐXX nhận thấy bị cáo đủ điều kiện để thi hành án phạt tiền trên nên đã áp dụng hình phạt tiền.

Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Dương 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên tịch thu sung công quỹ toàn bộ số tiền đã vận chuyển trái phép là 90.000 USD (tương đương khoảng 1,97 tỉ đồng).

Xuân Duy