1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nữ thủ quỹ tham ô công quỹ bỏ trốn đi làm ô sin

(Dân trí) - Sau nhiều lần phải tạm hoãn, sáng nay (15/9), TAND Hà tĩnh đã tuyên phạt Võ Thị Huệ (SN 1959, trú tại xã Thuần Thiện , huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) 12 năm tù với tội danh "tham ô tài sản". Võ Thị Huệ nguyên là thủ quỹ xã Thuần Thiện.

Liên quan đến vụ án này, TAND Hà Tĩnh cũng đã tuyên phạt nguyên Chủ tịch xã Thuần Thiện là ông Lê Sỹ Bình và Nguyễn Hữu Hóa - nguyên kế toán xã mức án 12 năm tù giam về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

3 bị cáo tại phiên tòa xét xử
3 bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát (VKS) tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian từ tháng 11/2005 đến tháng 6/2010, Võ Thị Huệ là thủ quỹ của UBND xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã lợi dụng quyền hạn công tác, chiếm đoạt số tiền hơn 910 triệu đồng.

Đây là số tiền mà trước đó UBND xã Thuần Thiện thu được từ các khoản bán đấu thầu đất, tiền thu ngân sách và các nguồn lệ phí khác từ đầu năm 2010 đến tháng 6/2010.

Lo sợ bị bắt tháng 9/2010, Huệ đã bỏ trốn vào Nam làm giúp việc. Đến ngày 11/3/2015, Huệ bị bắt giữ tại đường Lê Lợi, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sau khi hoàn tất hồ sơ điều tra, ngày 2/12/2015, TAND tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, Võ Thị Huệ thừa nhận hành vi tham ô tài sản của mình. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng viện kiểm sát truy tố mình tham ô số tiền trên là hoàn toàn không đúng. Đồng thời trong vụ án còn có sự liên quan đối với một số cá nhân là ông Lê Sỹ Bình (nguyên Chủ tịch UBND xã) và ông Nguyễn Hữu Hóa (nguyên kế toán xã).

Bị cáo cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, yêu cầu tòa án hoãn việc xét xử để điều tra lại vụ án một cách khách quan, minh bạch.

Xét thấy bị cáo và phía luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra nhiều điểm nghi vấn trong vụ án chưa được làm rõ nên TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố nghị án kéo dài.

Sáng 6/7, TAND Hà Tĩnh tiếp tục mở lại phiên tòa. Tại phiên tòa, ngoài bị cáo Võ Thị Huệ, 2 bị cáo liên quan khác cũng bị truy tố là Lê Sỹ Bình (nguyên Chủ tịch UBND xã) và ông Nguyễn Hữu Hóa (nguyên kế toán xã). Cả 2 bị cáo bị truy tố về tội danh ""Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau hơn 1 ngày làm việc, VKSND Hà Tĩnh đã đề nghị Võ Thị Huệ mức án từ 12 đến 13 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Huệ phải bồi thường cho ngân sách hơn 800 triệu đồng đã thất thoát. Đối với bị cáo Lê Sỹ Bình từ 24 đến 30 tháng từ treo và Nguyễn Hữu Hóa từ 30 - 36 tháng tù treo.

Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa xét xử
Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa xét xử

Không đồng tình với mức án của VKS đề nghị, bị cáo Huệ và đại diện người bào chữa tiếp tục đưa ra nhiều lý lẽ và bằng chứng phản biện lại VKS. Phía luật sư cũng cho rằng việc áp dụng khung hình phạt hưởng án treo cho 2 bị cáo Bình và Hoàng với tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là chưa thỏa đáng. Bởi vai trò của 2 bị cáo này trong vụ án vẫn chưa được làm rõ.

Sau khi nghị án, xét thấy bị cáo và phía luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra nhiều điểm nghi vấn trong vụ án chưa được làm rõ nên HĐXX tiếp tục tuyên bố nghị án kéo dài.

Sau gần 2 tháng, TAND Hà Tĩnh đã tuyên phạt Võ Thị Huệ 12 năm tù đối với Võ Thị Huệ về hành vi "tham ô tài sản"; Nguyễn Sỹ Bình và Nguyễn Hữu Hóa mỗi người 12 tháng tù người về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phượng Vũ