1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nữ sinh lớp 9 bị thanh niên cùng xã xâm hại tình dục

(Dân trí) - Nửa đêm, thấy cháu gái chưa về, gia đình đi tìm khắp nơi và phát hiện trong sim điện thoại của cháu có tin nhắn rủ rê từ số lạ. Lần theo thông tin, gia đình và cơ quan công an đã biết được đối tượng đưa nữ sinh lớp 9 đi chơi và thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ ông Quách Văn Tám, Trưởng công an xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, trên địa bàn xã có xảy ra việc nữ sinh lớp 9 sống với bà ngoại bị nam thanh niên cùng xã dụ dỗ xâm hại tình dục. Nạn nhân là cháu gái V.N.A, ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành.


Gia đình cháu A đau xót phản ánh sự việc.

Gia đình cháu A đau xót phản ánh sự việc.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 25/11/2016, bà T.T.N, bà ngoại cháu A thức giấc thì không thấy cháu mình đâu. Sau đó, bà N. đã báo cho các con đi tìm nhưng tìm mãi cũng không thấy cháu. Gia đình cũng đã báo sự việc đến Công an xã Thành Thọ và Công an huyện Thạch Thành vào cuộc.

Sau đó gia đình phát hiện trong sim điện thoại của cháu A có tin nhắn rủ rê đi chơi của một số máy lạ. Lần theo số điện thoại, gia đình và cơ quan công an đã tìm được chủ nhân của số thuê bao trên là Vũ Văn Kiên (SN 1996, ở cùng quê). Sau nhiều lần tìm cách liên lạc và thuyết phục, đến khoảng 3h sáng ngày 26/11/2016, Kiên đã đưa cháu A. về nhà.

Khi gia đình hỏi chuyện thì cháu A cho biết đã bị Kiên xâm hại tình dục tại một ngôi nhà riêng trên địa bàn xã. Gia đình bà N. đã đề nghị cơ quan công an làm rõ sự việc và đưa cháu đi giám định. Kết quả giám định, cháu A. đã bị xâm hại tình dục, rách màng trinh và có tinh trùng trong mẫu xét nghiệm.

Ngày 4/12/2016, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Thành đã có quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Kiên (SN 1996, thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ) về tội “Giao cấu với trẻ em”. Vụ việc đang được ngành chức năng huyện Thạch Thành thụ lý giải quyết theo quy định.

Trần Lê