1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Nữ sinh đâm chết bạn tại cổng trường

(Dân trí) - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, Nguyễn Thị Hoa (SN 1997) đã rút dao đâm 2 nữ sinh thương vong ngay tại cổng Trường THPT Dân Lập Đồi Ngô. Xét các tình tiết giảm nhẹ, Hoa bị tòa tuyên phạt 4 năm tù.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ nữ sinh đâm bạn xảy ra tại khu vực cổng Trường THPT Dân Lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam) gây xôn xao dư luận. Hung thủ là bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1997, ở xã Cương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang).

Trước đó, sáng ngày 18/1/2013, Hoa đi xe đạp đến Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam học thì có bạn cùng lớp là Nguyễn Thị Hiền (SN 1997, ở Vân Động - TT Đồi Ngô, Lục Nam) nghi ngờ Hoa nói xấu chuyện tình cảm yêu đương của mình với mọi người nên hai bên xảy ra cãi cọ.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Thị Hoa tại phiên tòa xét xử.

Đến 10h30' cùng ngày, sau khi tan lớp, trên đường đi xe đạp về nhà, Hoa gặp Hiền cùng Nguyễn Thị Đông, Tống Thị Hạnh, Đỗ Minh Đức (đều là bạn học cùng lớp) chặn lại nói chuyện.

Trước đó, Hiền có nói chuyện Hoa nói xấu mình với em họ là Thân Thị Hồng Hà (SN 1996), đang học lớp 11A3, Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (Lục Nam). Hoa đã lấy con dao gọt hoa quả để sẵn trong cặp sách ra để ở túi áo bên phải rồi đi theo nhóm Hiền, Đông, Đức, Hạnh đến đợi Hà tan học sẽ nói chuyện.

Khi Hà tan học đã gặp nhóm học sinh này và khẳng định Hoa có nói xấu Hiền nhưng Hoa một mực từ chối. Lúc ấy, Hà lao vào tát Hoa thì được anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1993), học sinh lớp 12A4, Trường THPT Dân Lập Đồi Ngô kịp thời can ngăn.

Sau đó, giữa Hiền và Hoa xảy ra cãi nhau. Hiền lao vào tiếp tục tát Hoa. Hoa rút dao trong túi ra đâm một nhát vào ngực trái khiến Hiền chỉ kịp lùi lại được vài bước thì gục ngã. Thấy vậy, Hà lao vào định đánh trả liền bị Hoa đâm hai nhát liên tiếp trúng vào vai và ngực trái khiến Hà ngã gục tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi gây án, Hoa bỏ dao vào giỏ rồi đạp xe về nhà, trên đường đi đã vứt con dao xuống ao ven đường. Hà và Hiền được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, Hà chết tại bệnh viện.

Sau đó, Hoa đến Công an huyện Lục Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.   

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hoa luôn tỏ thái độ ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo. Đồng thời, gia đình bị cáo cũng đã bồi thường cho hai gia đình bị hại số tiền gần 70 triệu đồng. Gia đình bị hại cũng có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, khi phạm tội bị cáo chưa đủ 16 tuổi… Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa mức án 4 năm tù giam về tội giết người.

Anh Thế - Văn Thương