1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nữ sinh bị đổ thuốc độc vào miệng, bị chém hàng chục nhát

(Dân trí) - Một nữ sinh 18 tuổi đã bị nhóm người lạ mặt vào nhà uy hiếp, đổ thuốc diệt cỏ vào miệng, dùng dao chém hàng chục nhát. Cô gái tử vong sau đó trước nỗi bàng hoàng của gia đình.

Công an quận Kiến An cho biết đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ việc một nữ sinh bị ép uống thuốc diệt cỏ và bị chém nhiều nhát đẫn đến tử vong.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 28/3, em Phạm T.H., SN 1997, trú tại Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng bị một nhóm đối tượng lạ mặt gây thương tích nặng. H. là học sinh lớp 11 trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng.

Thời điểm trên, em trai H. là Phạm Văn H. đi học về, phát hiện chị gái nằm bất động trên giường, người phủ kín chăn và mặt đầy máu. Em trai H. hốt hoảng đi tìm bố mẹ báo tin, T.H. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp sau đó. Lúc này nạn nhân đã ở trong tình trạng hôn mê, mất máu nhiều và lưỡi cứng; cơ thể nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Vụ việc được cấp báo lên cơ quan công an Kiến An. Khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một con dao bầu, 1 vỏ thuốc diệt cỏ cùng nhiều tang vật khác.
 
Gia đình nạn nhân kể lại, giữa đêm 28/3, lúc nạn nhân tỉnh lại có cho biết, có hai thanh niên không rõ danh tính đã đi vào nhà đe dọa H., đòi đưa tiền. Khi em H. nói không có tiền, hai đối tượng này đã khống chế và đổ thuốc diệt cỏ vào miệng em; sau đó dùng con dao bầu để trong tủ của gia đình chém nạn nhân nhiều nhát. Cũng theo gia đình nạn nhân, gia đình không hề có mâu thuẫn hay hiềm khích với ai.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trước khi vào nhà em H. gây án, hai đối tượng lạ mặt còn dừng xe lại gọi điện cho ai đó hỏi đường vào nhà em này. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cử nhiều trinh sát đi điều tra vụ việc.

Đến 5h sáng nay (29/3), do lượng thuốc diệt cỏ ngấm vào cơ thể cùng với hàng chục vết chém trên người, em H. đã tử vong tại bệnh viện.

Thu Hằng