1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh:

Nữ phó phòng “quậy” tiếp tục vắng mặt tại phiên toà

(Dân trí) - Trước khi thông qua quyết định tạm hoãn phiên toà lần 3, VKS thông qua toàn bộ quá trình vụ kiện trước đó như lần hòa giải không thành, hai lần tạm hoãn và lần thứ ba nguyên đơn lại vắng mặt không lý do nên đại diện VKS yêu cầu đình chỉ vụ án.

Ngày 6/11, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên toà Hành chính cấp sơ thẩm xét xử vụ bà Trần Hồng Ly (nguyên đơn) – nguyên phó phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động – BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh) kiện ông Lê Tấn Lực – Trưởng BQL Khu kinh tế Trà Vinh về việc ông Lực ra quyết định kỷ luật bà trong lúc mang thai là vi phạm luật Lao động.

Như hai lần phiên toà tạm hoãn trước, bà Ly và luật sư bào chữa tiếp tục vắng mặt không lí do nên chủ tọa phiên tòa xin ý kiến đại diện Viện kiểm sát (VKS).

Sau khi thông qua toàn bộ quá trình vụ kiện trước đó như một lần hòa giải không thành, hai lần tạm hoãn và lần thứ ba nguyên đơn lại vắng mặt không lý do, đại diện VKS yêu cầu đình chỉ vụ án. Sau gần một giờ hội ý, HĐXX thống nhất tuyên bố hoãn phiên tòa, dời lại ngày 19/11.

Phiên toà lần thứ 3, bà Ly tiếp tục vắng mặt không lí do

Phiên toà lần thứ 3, bà Ly tiếp tục vắng mặt không lí do

Như Dân trí đã thông tin, trước khi có vụ kiện này, nữ phó phòng Trần Hồng Ly đã từng vào trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh “quậy”. Liên quan đến hành vi này, ngày 22/2/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh ra quyết định 750 kỷ luật về mặt Đảng đối với bà Ly với hình thức “khai trừ ra khỏi Đảng”.

Đến ngày 25/2/2013,  tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp có cuộc họp bàn về việc thực hiện kỷ luật về mặt hành chính đối với bà Ly, thống nhất với hình thức “buộc thôi việc”. Cũng từ quyết định này, bà Ly làm đơn khởi kiện ông Lê Tấn Lực – Trưởng BQL Khu kinh tế Trà Vinh về việc ông Lực ra quyết định kỷ luật bà trong lúc mang thai là vi phạm luật Lao động.

Chính sự vắng mặt liên tiếp trong ba phiên toà không lí do của bà Ly càng làm cho dư luận nghi ngờ bào thai của bà Ly “đang mang” là giả.
Nguyễn Hành