1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ kế toán dùng hợp đồng tín dụng của mẹ đẻ lừa đảo chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Mặc dù hợp đồng tín dụng của mẹ ruột chưa đến hẹn tất toán nhưng Võ Thị Tuyết đã sử dụng để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Võ Thị Tuyết (34 tuổi, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Thị Tuyết là kế toán của Quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Thành.

Mặc dù là kế toán, có thu nhập ổn định nhưng Tuyết tham gia bán hàng trên nền tảng online, tuy nhiên việc kinh doanh liên tiếp thua lỗ. Cần tiền tiếp tục đầu tư, Tuyết nảy sinh ý định lừa đảo.

Nữ kế toán dùng hợp đồng tín dụng của mẹ đẻ lừa đảo chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng - 1

Bị cáo Võ Thị Tuyết tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Mẹ của Tuyết là bà N.T.B. cầm cố 2 sổ tiết kiệm để vay tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Thành. Mặc dù các hợp đồng tín dụng này chưa đến hạn tất toán, bà B. và các khách hàng khác của Quỹ cũng không có nhu cầu "đảo khế" nhưng Tuyết đã đưa ra thông tin gian dối để lừa chị N.T.H. (trú cùng địa phương) cho vay tiền.

Trong thời gian 28-30/8/2023, Tuyết nói với chị H. cần đảo khế cho 4 khách hàng với 7 khoản vay khác nhau để vay tiền. Chị H. đã gửi tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng cho Tuyết vay để đảo khế. Tuy nhiên trên thực tế Tuyết đảo khế đi đảo khế lại 7 lần với các khoản vay của mẹ mình.

Để tránh bị phát hiện, sau mỗi lần vay tiền, làm thủ tục đảo khế, Tuyết hướng dẫn bà B. ký các hợp đồng tín dụng mới để vay tiền khớp với số tiền vay của chị H.

Số tiền đảo khế sau khi giải ngân, nữ kế toán này sử dụng phần lớn để đầu tư bán hàng online, phần còn lại để tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều lần đòi tiền nhưng Tuyết đưa ra nhiều lý do không trả, ngày 21/10/2023, chị H. đã tố giác hành vi lừa đảo của nữ kế toán này đến công an.

Biết chị H. tố giác mình, trong ngày, Võ Thị Tuyết đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Võ Thị Tuyết thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhiều lần nữ bị cáo này bật khóc, bày tỏ sự ăn năn hối hận, mong nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Võ Thị Tuyết 15 năm tù; buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của chị N.T.H.