1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nóng tình trạng vận chuyển pháo trước tết Nguyên đán

(Dân trí) - Thực hiện Kế hoạch về việc ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, CATX Thái Hòa đã ra quân truy quét các loại tội phạm. Nhiều vụ vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu đã bị phát hiện bắt giữ.

Các đối tượng buôn pháo bị bắt.
Các đối tượng buôn pháo bị bắt.
 
Thực hiện kế hoạch truy quét, ngày 7/1, công an thị xã đã bắt đối tượng Bùi Đức Linh, 31 tuổi, trú xóm Hưng Xuân, xã Tây Hiếu thu giữ 12 bánh pháo liên hoàn khi y đang vận chuyển bằng xe máy. Linh khai nhận y mua số pháo trên để sử dụng từ Lê Thị Trà My, 24 tuổi, trú khối Tân Liên, phường Hòa Hiếu. Công an thị xã đã tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Trà My. Tại cơ quan công an, My khai số pháo trên được mua của Nguyễn Văn Thắng, 73 tuổi, cùng trú tại khối Tân Liên, phường Hòa Hiếu với số tiền hơn 5 triệu đồng.

Trước đó 2 hôm, vào ngày 5/1, Đội CSĐTTP về ma túy đã khám phá, bắt vụ mua bán pháo trái phép, bắt 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thương và Dương Minh Hải, đều mới 17 tuổi, cùng trú tại xóm Bọ, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp khi đang chở 2 bì tải chứa 254 quả pháo ông Sư từ xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa về huyện Quỳ Hợp tiêu thụ.

Không lâu trước đó, ngày 3/1, lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Ninh, 26 tuổi, trú xóm Lê Lai, xã Nghĩa Hiếu và Phạm Ngọc Sự, 36 tuổi, xóm Tháp, xã Nghĩa Liên, cùng huyện Nghĩa Đàn khi cả hai đang vận chuyển 2 bánh pháo liên hoàn và 80 quả pháo ông Sư từ huyện Quỳnh Lưu về Thị xã Thái Hòa.

Xa hơn, thời điểm sát cuối năm dương lịch 2013, ngày 17/12, công an Thái Hòa đã bắt Trương Văn Tăng, 19 tuổi, trú tại Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nguyễn Văn Sơn, 20 tuổi, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp và Phan Đình Mạnh, 18 tuổi, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp khi đang cất giấu 150 quả pháo ông Sư và 7 bánh pháo băng tròn.

Hiện cơ quan CSĐT công an thị xã Thái Hòa đang mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng.

Nguyễn Duy