1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Nổ súng tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm có 5 lệnh truy nã

(Dân trí) - Ngay khi bị lực lượng chức năng vây ráp, Điệp đã kẹp cổ vợ bé của mình làm con tin rồi bắn liên tiếp hai phát súng về phía công an. Lực lượng chức năng ngay sau đó phải nổ súng tiêu diệt đối tượng này.

Ngày 30/05, thông tin từ đại tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, cơ quan này vừa tiêu diệt tên cướp đặc biệt nguy hiểm Võ Hoàng Điệp (29 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) thường trú tại số 14/09, KP6, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội cướp, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
 
Đối tượng Võ Hoàng Điệp
Đối tượng Võ Hoàng Điệp

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 29/05, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai kết hợp cùng Cục cảnh sát Truy nã, Cục cảnh sát Hình sự (Bộ công an), Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) tổ chức vây bắt đối tượng Võ Hoàng Điệp đang lẩn trốn tại nhà vợ bé của y là Châu Thị Kim Phụng (ở ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán).

Phát hiện Điệp có súng, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng này bỏ súng đầu hàng, tuy nhiên, Điệp không những không chấp thuận mà quay sang kẹp cổ vợ của mình làm con tin và bắn hai phát súng về phía lực lượng chức năng.

Trước sự ngoan cố, chống trả quyết liệt của Điệp, lực lượng chức năng buộc phải nổ hai phát súng làm đối tượng này bị thương. Sau khi “dính” đạn của lực lượng chức năng, Điệp được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Định Quán cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.
 
Số tang vật của Điệp bị lực lượng chức năng thu giữ
Số tang vật của Điệp bị lực lượng chức năng thu giữ

Tiến hành khám xét nơi ở của Điệp, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 01 khẩu súng ngắn (loại bắn đạn bi); 01 xe ô tô loại 7 chỗ mang biển số 60V - 8598; 01 xe mô tô mang biển số 60L8 - 5354; 02 bộ quần áo, hai mũ sỹ quan quân đội cùng cấp hàm trung úy và thượng úy; 01 súng kíp hoa cải; 1 băng đạn bi, hai thanh kiếm; 01 mã tấu; 07 viên đạn chùm; 8 roi điện; 2 dụng cụ kích điện; 1 khẩu súng điện cùng nhiều loại giấy tờ giả khác.

Thượng tá Trần Tiến Đạt cho biết, đối tượng Võ Hồng Điệp hiện có 5 lệnh truy nã và là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Trong số 5 lệnh truy nã, có 4 lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai và 1 lệnh truy nã của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều về tội cướp, lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, Võ Hoàng Điệp là tội phạm nguy hiểm. Từ năm 2010 đến nay, đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn tại địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra mở rộng, làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Hậu