1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nổ súng cướp tiệm vàng do nợ số tiền hơn chục triệu đồng

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, nghi can thực hiện vụ nổ súng cướp tiệm vàng Tấn Phước vào trưa 2/7 khai nhận, do nợ số tiền hơn 10 triệu đồng nên nảy sinh ý định mang súng đi cướp.

Chiều 2/7, công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Phương Nam (31 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Nghi can Nguyễn Phương Nam tại cơ quan công an
Nghi can Nguyễn Phương Nam tại cơ quan công an

Nam chính là nghi can thực hiện vụ nổ súng cướp tiệm vàng Tấn Phước (số 153 đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 7 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) vào lúc 13h cùng ngày mà Dân trí đã đưa tin.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, do nợ nần số tiền hơn chục triệu đồng nên đã một mình cầm súng đi cướp tiệm vàng.

Trưa 2/7, Nam điều khiển xe gắn máy mang theo 1 túi xách bên trong có khẩu súng hoa ci và 1 chiếc búa.

Tủ kính tiệm vàng bị đập bể
Tủ kính tiệm vàng bị đập bể

Nam chạy xe trên các tuyến đường nhằm tìm tiệm vàng nào sơ hở để ra tay cướp tài sản.

Khoảng 13h trưa 2/7, khi đến trước tiệm vàng Tấn Phước, Nam thấy chỉ có một người đàn ông ngồi trông coi, lúc này Nam đã dừng xe ngay trước tiệm đi bộ vào bên trong.

“Khi vừa vào bên trong tôi dùng súng bắn liên tiếp để áp đảo tinh thần và dùng búa đập tủ kính để hốt vàng bỏ vào túi”, Nam khai nhận.

Sau khi hốt khoảng 20 lượng vàng bỏ vào túi xách, Nam bỏ chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

Lúc này, chủ tiệm vàng tri hô và đuổi theo. Rất đông người dân nghe tiếng súng nổ đã chạy đến hỗ trợ. Nam bị người dân khống chế tại chỗ.

Khẩu súng mà Nam dùng đi cướp tiệm vàng
Khẩu súng mà Nam dùng đi cướp tiệm vàng

Khai nhận về nguồn gốc khẩu súng, Nam cho biết mua trên mạng xã hội facebook cách đây hơn 1 năm với giá 7 triệu đồng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Đình Thảo