1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Nổ” có thể chuyển đổi đất ruộng thành đất ở, chiếm đoạt 700 triệu đồng

(Dân trí) - Phương “nổ” có thể chuyển đổi đất ruộng thành đất ở, nhận làm sổ đỏ rồi chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền gần 700 triệu đồng.

Ngày 24/6, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án lừa đảo, chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở để chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của người dân; đồng thời bắt tạm giam Trần Thị Bình Phương (38 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 5/2019, trong quá trình làm cò đất, Phương thấy nhiều người có nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nên có ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

“Nổ” có thể chuyển đổi đất ruộng thành đất ở, chiếm đoạt 700 triệu đồng - 1

Trần Thị Bình Phương 

Phương khoe với "cò đất" Đặng Lê Nhật Tuyền (31 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) quen nhiều người, có thể chuyển đổi được nên Tuyền đã đi tìm khách hàng.

Ngày 17/5/2019, chị N.T P. (33 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) hỏi Tuyền mua đất làm nhà, Tuyền gợi ý chị P. mua đất “giấy tờ 3 lá” giá rẻ hơn rồi nhờ Phương chuyển đổi thành đất ở. Sau đó, chị P. mua lô đất nông nghiệp nằm trong kiệt của phường Hòa An, quận Cẩm Lệ với giá 410 triệu đồng.

Mặc dù không thể chuyển đổi được nhưng Phương vẫn ra giá 200 triệu đồng, trong đó 120 triệu đồng chi cho đường dây chuyển đổi, còn 80 triệu đồng chia đôi Phương và Tuyền.

Bằng thủ đoạn tương tự, Phương lừa thêm 3 bị hại nữa và chiếm đoạt tổng cộng gần 700 triệu đồng.

Được biết, Phương từng có 2 tiền án lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản, vừa mãn hạn tù năm 2019 liền quay lại với nghề cũ.

Hiện Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục thông báo để tìm thêm bị hại của "cò đất" Trần Thị Bình Phương.

Khánh Hồng