1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Níu kéo bất thành, cô gái sát hại tình trẻ ngay tại nơi làm việc

Xuân Duy

(Dân trí) - Cho rằng bạn trai kém tuổi đã thay lòng đổi dạ, Nguyễn Ngọc Hải Băng liền ra sát hại nạn nhân ngay tại nơi làm việc.

Ngày 8/4, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hải Băng (33 tuổi, quê Kiên Giang) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, giữa năm 2019, qua chơi "game liên quân" trên mạng, Băng quen biết với anh Nguyễn Đình N. (kém bị cáo 6 tuổi).

Níu kéo bất thành, cô gái sát hại tình trẻ ngay tại nơi làm việc - 1

Bị cáo Băng khóc nức nở xin gia đình bị hại tha thứ.

Đầu năm 2020, nữ bị cáo từ quê lên TPHCM đi làm thuê. Từ đây, 2 người nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng. Quá trình ở chung, Băng và anh N. thường xảy ra mâu thuẫn. Anh N. quyết định không ở cùng bạn gái.

Chiều 30/11/2020, Băng mang theo dao đến công ty của anh N. nói chuyện. Khi tới nơi, người phụ nữ này thấy bạn trai kém tuổi đang ngồi trước máy tính làm việc nên đi tới đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tại tòa, bị cáo Băng tỏ ra ăn năn hối cải, liên tục khóc nức nở, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Nữ bị cáo quỳ xuống xin lỗi cha bị hại và nói mình không cố ý tước đi sinh mạng của người yêu.

Nữ bị cáo khai do bị hại hứa yêu mình suốt đời và đã mua nhẫn cưới nhưng lại có mối quan hệ với người con gái khác. Sợ bị mất bạn trai, vì tình yêu mù quáng nên đã có hành vi sai trái.

Đại diện gia đình bị hại cho rằng nữ bị cáo chưa thật sự thành khẩn khai báo và đề nghị tòa xử một mức án thật nghiêm khắc.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác...