1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Nhóm thanh niên rủ nhau ném đá xe khách… cho vui

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên rủ nhau ra đường quốc lộ ném đá xe khách lưu thông ngang qua để tiêu khiển và làm cho xe khách bị vỡ nát kính cùng một tài xế bị thương nặng vùng mắt.

Ngày 31/12, TAND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lang Huy Mân (20 tuổi, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jút) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, ngụ xã Đắk D’rot, huyện Đắk Mil) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Mân (bên trái) và bị cáo Hùng rất hối hận vì hành vi ném đá của mình
Bị cáo Mân (bên trái) và bị cáo Hùng rất hối hận vì hành vi ném đá của mình

Cùng liên quan đến vụ án còn có bị cáo Lê Văn Hải (22 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil) nhưng đã tử vong tại vào ngày 13/12 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil vì lên cơn co giật và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân tử vong được xác định do nhồi máu cơ tim. Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Mil đã có quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Hải nên tòa không đề cập đến tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, vào đêm ngày 28/6, Mân và Hùng cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quan trên địa bàn xã Đắk D’rot. Sau đó, Mân và Hùng rủ nhau ra QL 14 để ném đá xe khách cho vui. Tại đây, cả hai đã ném trúng một chiếc xe khách giường nằm (không rõ BKS) nhưng không gây hậu quả gì nên đã vào quán tiếp tục nhậu.

Đến khoảng 0h30, ngày 29/6 Mân, Hùng rủ thêm Lê Thanh Hải cùng ra ném đá xe khách. Cả ba dùng đá ném thẳng vào chiếc xe khách mang BKS 81B – 002.78 của nhà xe Thuận Tiến (Gia Lai) do tài xế Hồ Ngọc Cường điều khiển. Hậu quả làm vỡ hai tấm kính bên hông trái xe gây thiệt hại hơn 4 triệu đồng và ném đá trúng vào mắt phải của anh Phan Văn Đoàn (45 tuổi, ngụ tại TP Plei Ku, Gia Lai) đang nằm ngủ trên xe khiến nạn nhân bị thương tích 36% tạm thời trong 12 tháng.

Tại tòa, các bị cáo đã bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình và cho biết mục đích ném đã của mình là để cho vui chứ không có mục đích nào khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lang Huy Mân 8 năm tù giam và Nguyễn Văn Hùng 6 năm 9 tháng tù giam. Cả hai bị cáo phải bồi thường cho nhà xe Thuận Tiến và nạn nhân gần 140 triệu đồng.

Thúy Diễm