1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội

Nhóm thanh niên đem hung khí đi "giải quyết" đối thủ vì mâu thuẫn trên mạng

Văn Yên

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm của K. (20 tuổi) đã hẹn đánh nhau với nhóm đối thủ tại khu vực nhà thi đấu Gia Lâm. Trên đường đi, nhóm này đã bị công an truy bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng: Nguyễn Trung Kiên (20 tuổi, ở Trâu Quỳ, Gia Lâm), Phạm Đức N. (17 tuổi, ở Gia Lâm), Nguyễn Anh H. (18 tuổi, ở Gia Lâm), Hoàng Văn T. (18 tuổi, ở Gia Lâm), Nguyễn Tùng D. (18 tuổi, ở Gia Lâm), Đỗ Tùng A. (16 tuổi, ở Gia Lâm), Vũ Hà D. (17 tuổi, ở Long Biên) và Vũ Thanh T. (17 tuổi, ở Hoàng Mai) về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên đem hung khí đi giải quyết đối thủ vì mâu thuẫn trên mạng - 1

8 thanh niên vừa bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan công an, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm của Kiên đã hẹn đánh nhau với nhóm đối thủ tại khu vực nhà thi đấu Gia Lâm, huyện Gia Lâm.

Khoảng 23h ngày 23/7, Kiên nhắn tin cho bạn chuẩn bị vũ khí để đi đánh nhau. Trên đường di chuyển, hai nhóm đối tượng này tiếp tục rủ rê, lôi kéo thêm nhiều bạn bè mang theo túyp sắt gắn dao nhọn để sẵn sàng đâm, chém đối thủ.

Khi di chuyển trên quốc lộ 5 từ hướng ngã tư Trâu Quỳ đi lên đường Nguyễn Văn Linh thì hai nhóm chạm mặt, đuổi nhau đánh nhau.

Nhóm thanh niên đem hung khí đi giải quyết đối thủ vì mâu thuẫn trên mạng - 2

Hung khí mà nhóm thanh niên mang theo để giải quyết đối thủ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Phát hiện sự việc, Tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an quận Long Biên triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.