1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Nhóm thanh niên chém cảnh sát giao thông vì bị kiểm tra nồng độ cồn

(Dân trí) - Phát hiện thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn, tổ tuần tra gồm 4 CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, 3 thanh niên trong nhóm này không chịu xuất trình giấy tờ mà chửi bới tổ công tác, 1 đối tượng chạy vào nhà dân gần đó lấy dao chém CSGT.

Sáng 15/4, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Trung Lực (sinh năm 1993), Nguyễn Trung Trí (sinh năm 1999, cùng ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1992, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về vụ tấn công CSGT.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Nguyễn Trọng Đức tại cơ quan công an
Nguyễn Trọng Đức tại cơ quan công an
Nguyễn Trung Lực tại cơ quan công an
Nguyễn Trung Lực tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21h20 ngày 14/4, Trí điều khiển xe máy BKS 60B7 -522.06 chở theo Lực và Đức điều khiển xe máy BKS 59T1-723.68 lưu thông trên đường liên xã thuộc ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, có biểu hiện đã sử dụng rượu bia.

Lúc này, tổ tuần tra gồm 4 cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Thống Nhất đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường này ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, các đối tượng chống đối, không xuất trình giấy tờ, không cho đo nồng độ cồn và có hành vi xô đẩy, chửi bới tổ công tác.

Sau đó, Lực chạy vào nhà dân gần đó lấy 2 cây dao (loại dài 30cm) ra khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ, đưa cho Đức một cây dao, rồi cả 2 xông vào chém các chiến sĩ cảnh sát. Lúc này, CSGT Trần Long (tổ trưởng tổ công tác) đưa tay đỡ thì bị chém gần đứt 1 ngón tay. Riêng Trí dùng nón bảo hiểm tấn công cảnh sát Trần Triệu Pha làm người này bị thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ xe tại hiện trường rồi chạy trốn. Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vây bắt 3 nghi can.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy