1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm nhân viên quán bar dùng vũ lực để cướp tiền của khách nước ngoài

Lê Trai

(Dân trí) - Bị khách từ chối thanh toán khoản tiền nước vô lý, nhóm nhân viên quán bar Vixens ở quận 1 (TPHCM) dùng vũ lực khống chế nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đại Tuấn Anh (25 tuổi, quê Đắk Lắk), Trần Quang Trài (27 tuổi, ngụ quận 4) và Phạm Thành Đạt (25 tuổi, ngụ quận 11, cùng là nhân viên quán bar Vixens) về tội Cướp tài sản.

Nhóm nhân viên quán bar dùng vũ lực để cướp tiền của khách nước ngoài - 1

Tuấn Anh, Đạt, Trài (từ trái qua) bị khởi tố về tội cướp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 24/12/2023, ông A.E.R. (quốc tịch Mỹ) đến quán bar Vixens số 96 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 uống rượu. Tại đây, ông A.E.R. đề nghị nhân viên phục vụ Ngô Kế Duy (19 tuổi, người chuyển giới nữ) đến ngồi cùng nói chuyện.

Khi ông A.E.R. ngồi vào bàn, Nguyễn Thị Hồng Nhung (nhân viên phục vụ), Nguyễn Thị Vân Anh (quản lý quán) và một số nhân viên đi theo. Vị khách gọi ly rượu loại Bombay giá 175.000 đồng và lấy 500.000 đồng từ trong bóp ra trả.

Lúc này, Vân Anh là người lấy tiền của khách đưa cho Trần Quang Trài (nhân viên pha chế). Nhận tiền từ Trài, nhân viên pha chế Nguyễn Đại Tuấn Anh đưa lại cho Phạm Thành Đạt (nhân viên pha chế, kiêm thu ngân).

Đạt tính tiền ly rượu Bombay giá 175.000 đồng và tính gian thêm ly coctailk giá 250.000 đồng. Tổng cộng Đạt thu của nam du khách là 425.000 đồng, trả lại cho khách 75.000 đồng.

Trong khi đó, Duy cùng Nhung ngồi nói chuyện với ông A.E.R. và xin ông cho gọi thêm nước để cùng uống. Được vị khách đồng ý, Nhung và Duy kêu 2 ly cocktail và gọi thêm cho ông A.E.R. ly rượu loại Bombay.

Một lúc sau, Vân Anh đến ngồi chung bàn, Duy xin gọi nước thêm nhưng người đàn ông ngoại quốc từ chối. Tuy nhiên, Nhung vẫn lấy 2 ly nước đã uống hết đẩy về phía Trài để rót thêm nước coctaik rồi để lên bàn, đồng thời tiếp tục đưa thêm ly coctailk mới để lên bàn.

Thấy 3 ly nước trên bàn, nam du khách giơ tay ra hiệu từ chối, đồng thời gọi tính tiền. Nhung ghi hóa đơn nháp và đưa cho Đạt xuất hóa đơn.

Hóa đơn thể hiện có 7 ly nước uống các loại với tổng số tiền phải trả là 1,6 triệu đồng. Lúc này, vị khách không đồng ý trả tiền và đứng dậy đi ra cửa.

Trài, Tuấn Anh chạy ra chặn trước cửa không cho ông A.E.R. ra khỏi quán. Còn Nhung, Duy, Vân Anh và Đạt đi theo vị khách ngoại quốc.

Theo cảnh sát, Pháp, Trài và Tuấn Anh sau đó đã dùng vũ lực đè khách nằm sấp, úp mặt xuống đất. Họ khóa tay khống chế ông A.E.R..

Do hoảng sợ, nạn nhân lấy 2 triệu đồng để lên bàn rồi rời đi. Đến ngày 9/1, nạn nhân đến Công an phường Bến Nghé trình báo vụ việc.

Công an quận 1 vào cuộc điều tra, rà soát camera an ninh và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, cảnh sát nhận thấy hành vi này của các nhân viên sử dụng vũ lực nhằm buộc ông A.E.R. phải trả tiền là dấu hiệu của tội Cướp tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, vai trò đồng phạm của những người có liên quan còn lại để xử lý nghiêm. Đồng thời, đơn vị phát thông báo ai từng là nạn nhân bị "cướp tài sản" tại quán bar Vixens hãy liên hệ ngay Công an quận 1, số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 để trình báo.