Nhóm mua bán người sang đặc khu Tam Giác Vàng lĩnh án
(Dân trí) - Thành và Tuấn trực tiếp đưa 21 lao động đến Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng giao cho người Trung Quốc cưỡng bức lao động. Hàng ngày, các nạn nhân phải gọi điện về Việt Nam lừa đảo.
Ngày 24/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên Lê Xuân Thành (36 tuổi) 14 năm tù, Lê Anh Tuấn (35 tuổi) 9 năm tù cùng về tội Mua bán người.
Liên quan vụ án, Bùi Duy Hiếu (31 tuổi) bị tuyên phạt 6 năm tù và Triệu Thanh Tuyền (39 tuổi) 4 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Thành và Tuấn (cùng trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từng có thời gian làm việc tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (thuộc tỉnh Boleo, Lào) cho chủ là người Trung Quốc.

Lê Anh Tuấn (bên trái) và Bùi Duy Hiếu (Ảnh: Văn Nguyễn).
Hai người này biết khi vào làm việc tại đây sẽ bị cưỡng bức lao động nhưng đồng thời cũng biết sẽ được làm quản lý và được hưởng hoa hồng tiền giới thiệu nếu đưa thêm lao động sang. Vì thế, từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024, Thành và Tuấn đã lừa gạt lao động Việt Nam xuất cảnh sang Lào rồi đưa họ đến Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng giao cho người Trung Quốc cưỡng bức lao động.
Với thủ đoạn đó, Thành đã hướng dẫn và trực tiếp đưa 16 người, Tuấn đưa 5 bị hại xuất cảnh sang đặc khu nói trên.
Tại đây, các nạn nhân bị giữ hộ chiếu, quản lý, giám sát không cho ra ngoài, hàng ngày phải gọi điện về Việt Nam lừa đảo. Ai muốn về quê phải nộp hơn 100 triệu đồng "chuộc mình".

Triệu Thị Thanh Tuyền và Lê Xuân Thành tại tòa (Ảnh: Văn Nguyễn).
Trong khi đó Bùi Duy Hiếu và Triệu Thanh Tuyền (mở quán ăn gần Tam Giác Vàng) đã 2 lần nhận từ 19 bị hại tổng số tiền hơn 280 triệu đồng, hứa hẹn sẽ giúp họ trốn thoát.
Sau đó Hiếu và Tuyền đưa cho một người Lào (không rõ thông tin, lai lịch) số tiền 15.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 50 triệu đồng) để đưa những người này trốn khỏi đặc khu nhưng bất thành.
Số tiền còn lại, Hiếu và Tuyền chiếm đoạt sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân. Hiện, Hiếu và Tuyền đã bồi thường toàn bộ số tiền trên cho 19 bị hại.